Yên Bái: Kết thúc ngày thi đầu tiên vào 10 nghiêm túc, đúng quy chế

Yên Bái: Kết thúc ngày thi đầu tiên vào 10 nghiêm túc, đúng quy chế

Sáng ngày 20/7, thí sinh dự Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT, năm học 2020 – 2021 thực hiện môn thi đầu tiên là Ngữ văn trong thời gian làm bài 120 phút. Theo ghi nhận chung, thí sinh đã tỏ sự tự tin bước vào kỳ thi, đề thi được đánh giá là phù hợp với thí sinh, đảm bảo đánh giá năng lực học tập của các em.

Yên Bái: Kết thúc ngày thi đầu tiên vào 10 nghiêm túc, đúng quy chế ảnh 1
Kiểm tra thẻ dự thi của thí sinh trước khi vào phòng thi

Kết thúc 120 phút bài thi môn Ngữ văn đầu tiên, nhiều thí sinh cho biết nội dung đề thi chủ yếu thuộc chương trình lớp 9, vừa sức với học sinh. Nhận xét đề thi môn Văn, nhiều giáo viên cho rằng đề vừa kiểm tra kiến thức ngữ pháp nhưng đồng thời cũng đánh giá năng lực hiểu biết và cảm thụ văn học của thí sinh.

Theo đánh giá của các giáo viên Ngữ văn, đề thi có đủ các yêu cầu ngữ pháp, nghị luận xã hội. Với câu nghị luận xã hội, đề yêu cầu viết đoạn văn về vai trò của quê hương trong cuộc đời mỗi người. Theo nhiều giáo viên, câu hỏi như thế này phù hợp với học sinh lớp 9, đủ đánh giá năng lực hiểu biết của thí sinh. 

Yên Bái: Kết thúc ngày thi đầu tiên vào 10 nghiêm túc, đúng quy chế ảnh 2
Lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ kỳ thi

Chiều nay, các thí sinh tiếp tục làm bài môn Tiếng Anh bằng hình thức trắc nghiệm trong thời gian 60 phút (riêng học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Tà Xi Láng (Trạm Tấu) được cho phép lựa chọn môn Lịch sử thay thế môn Tiếng Anh). Theo đánh giá của nhiều thí sinh, đề thi vừa sức, phù hợp với chương trình giảm tải, đủ đánh giá năng lực học tập môn tiếng Anh cho học sinh.

Thầy giáo Nguyễn Đức Cường – Trưởng điểm thi Trường THPT Chu Văn An, huyên Văn Yên, cho biết: Điểm thi có 452 thí sinh dự thi trên tổng số 452 đăng ký. Kết thúc ngày thi đầu tiên với 2 môn Ngữ văn và Tiếng Anh, diễn ra bình thường, đúng quy chế. Thí sinh sẽ dự thi nốt ngày mai.

Yên Bái: Kết thúc ngày thi đầu tiên vào 10 nghiêm túc, đúng quy chế ảnh 3
Thí sinh đánh giá đề thi phù hợp với năng lực 

Kỳ thi vào 10 của tỉnh Yên Bái với 8.100 thí sinh dự thi/360 phòng thi. Sở GD&ĐT đã huy động hơn 1.100 cán bộ, quản lý, giáo viên coi thi và thanh tra kỳ thi. Quy chế tuyển sinh vào 10 của Yên Bái cho phép thí sinh ngoài nguyện vọng vào Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh.

Mỗi thí sinh được đăng ký nhiều nhất vào 2 trường THPT công lập, nếu không đạt nguyện vọng thứ nhất, học sinh sẽ được xét tiếp nguyện vọng thứ 2. Những thí sinh thuộc đối tượng, vùng tuyển của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh nếu không đỗ vào Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành được sử dụng kết quả thi để đăng ký dự tuyển vào Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên năm nay lịch thi phải thay đổi. Dù thời gian học tập của học sinh bị gián đoạn, các nhà trường vẫn đảm bảo dạy kiến thức, ôn luyện cho học sinh theo chương trình giảm tải, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, đảm bảo theo đúng chuẩn kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình THCS hiện hành để học sinh đủ tự tin bước vào kỳ thi chuyển cấp. - Nhà giáo Vương Văn Bằng, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái, trao đổi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.