Yên Bái: Bắt đối tượng giết người, cướp tài sản khi đang lẩn trốn

GD&TĐ - Sau khi dùng hung khí tấn công khiến nạn nhân tử vong, Nguyễn Lâm Tùng cướp tài sản rồi bỏ trốn về quê thì bị bắt giữ.

Đối tượng Nguyễn Lâm Tùng tại cơ quan chức năng.
Đối tượng Nguyễn Lâm Tùng tại cơ quan chức năng.

Ngày 14/10, thông tin từ Công an thị xã Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái) cho biết đơn vị này đã phát hiện và bắt giữ được đối tượng Nguyễn Lâm Tùng (SN 1983, thường trú tại thôn Nước Mát, xã Âu Lâu, TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái).

Nguyễn Lâm Tùng là nghi phạm trong vụ án giết người, cướp tài sản tại xã Đồng Xuân (huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) vào ngày 11/10. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn và bị Công an thị xã Nghĩa Lộ bắt giữ vào hồi 17h50’ ngày 13/10.

Làm việc với cơ quan chức năng, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Nguyễn Lâm Tùng và Khuất Văn B. (SN 1967, trú tại khu 8, xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) cùng nghiện ma túy.

Khoảng 18h ngày 11/10, Tùng và Khuất Văn B. cùng sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà của B. Trong quá trình sử dụng ma túy, Tùng và B. đã xảy ra mâu thuẫn. Tùng sau đó đã dùng gậy gỗ để sát hại B. với mục đích cướp tài sản.

Sau khi thấy nạn nhân tử vong, Tùng cướp 6,7 triệu đồng, 1 xe môtô hiệu Honda Wave RS và một số giấy tờ xe để mang đi bán. Tuy nhiên, do không bán được xe nên Tùng đã để xe lại huyện Thanh Ba và cầm tiền đi mua ma túy rồi bỏ trốn về Yên Bái. Trong quá trình lẩn trốn, Nguyễn Lâm Tùng bị cơ quan công an bắt giữ.

Hiện, Công an thị xã Nghĩa Lộ đã bàn giao đối tượng Nguyễn Lâm Tùng cho Công an tỉnh Phú Thọ thụ lý theo thẩm quyền.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ