Bà Rịa - Vũng Tàu: Bắt đối tượng giết người thương sau 14 năm lẩn trốn

GD&TĐ - Sau khi dùng dao sát hại người thương rồi tự sát nhưng không chết, Hồ Văn Bằng Anh đã bỏ trốn qua nhiều tỉnh thành và bị cơ quan chức năng bắt giữ sau 14 năm.

Đối tượng Hồ Văn Bằng Anh.
Đối tượng Hồ Văn Bằng Anh.

Ngày 7/10, Phòng CSHS Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết đơn vị này đã bắt giữ đối tượng Hồ Văn Bằng Anh (SN 1978, quê Trà Vinh) theo quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về hành vi Giết người.

Theo thông tin ban đầu, trong thời gian đến TP. Vũng Tàu sinh sống bằng nghề sơn nước, Bằng Anh quen biết và có mối quan hệ tình cảm với chị M.L. (SN 1988, quê Bến Tre). Năm 2007, gia đình chị L. biết mối quan hệ tình cảm của 2 người này nên đã phản đối.

Theo lời khai của đối tượng Bằng Anh, trước sự ngăn cản của gia đình chị L., 2 người đã rủ nhau tự tử. Khuya ngày 8/9/2007, tại một quán nước trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu), đối tượng Bằng Anh đã dùng dao dâm một nhát vào ngực chị M.L., sau đó đối tượng tiếp tục dùng dao tự đâm vào ngực của mình.

Bằng Anh và chị L. được người dân phát hiện đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng chị L. tử vong ngay sau đó, còn Bằng Anh chỉ bị thương. Sau 10 ngày được chữa trị vết thương, đối tượng bỏ trốn.

Ngày 22/1/2007, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ra quyết định truy nã đối với Hồ Văn Bằng Anh. Quá trình nghiên cứu hồ sơ truy nã đối tượng, các trinh sát Phòng CSHS Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tiến hành xác minh, lần theo dấu vết của đối tượng này ở nhiều tỉnh, thành.

Đến đầu tháng 10/2021, các trinh sát nắm được thông tin về một người đàn ông sinh sống tại huyện Hóc Môn (TP. Hồ Chí Minh) có đặc điểm giống với đối tượng Bằng Anh mà cơ quan công an đang truy nã.

Tiến hành xác minh, các trinh sát đã có đủ thông tin để khẳng định người này chính là đối tượng Hồ Văn Bằng Anh. Khuya ngày 5/10, Phòng CSHS Công an Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Công an xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh) đã mời người này về cơ quan công an làm rõ nghi vấn.

Quá trình làm việc với cơ quan công an, đối tượng xuất trình một chứng minh nhân dân dán ảnh của ông ta nhưng mang tên Hoàng Quốc P.  (quê Nam Định, có hộ khẩu thường trú tại TP. Vũng Tàu) và quanh co chối cãi.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và những chứng cứ các trinh sát đưa ra, Hồ Văn Bằng Anh đã phải cúi đầu thừa nhận danh tính bản thân.

Theo lời khai của đối tượng này, trong 14 năm bị truy nã, y đã đến nhiều tỉnh, thành phía Nam và vượt biên qua Campuchia lẩn trốn. Để tránh sự truy bắt của cơ quan công an, đối tượng đã dùng một chứng minh nhân dân mang tên Hoàng Quốc P. rồi và dán hình ảnh của Bằng Anh vào để đối phó.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...