Giết người sau mâu thuẫn, thách thức nhau tại quán ốc, nam thanh niên lĩnh án 13 năm tù

GD&TĐ - Mới đây, TAND tỉnh Bình Phước đã đưa ra xét xử sơ thẩm công khai vụ án giết người, bị cáo trong vụ án là Đặng Văn Trọng (20 tuổi, trú xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).

Bị cáo Đặng Văn Trọng tại phiên toà xét xử. Ảnh: Công an tỉnh Bình Phước.
Bị cáo Đặng Văn Trọng tại phiên toà xét xử. Ảnh: Công an tỉnh Bình Phước.

Theo cáo trạng, khoảng 20h30’ ngày 3/4, Đoàn Minh Tú điều khiển xe mô tô đến quán Trái cây tô 102 (địa chỉ trên đường D2, khu phố Đức Hòa, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng) do Đặng Văn Trọng làm chủ quán, để uống nước giải khát. Tại quán lúc này có Trọng cùng các nhân viên tên Trương Quang Phúc, Nguyễn Nhật Trường và Đức Nghĩa. 

Đến khoảng 21h cùng ngày, Phúc mượn xe máy của Tú chở Đức Nghĩa đến quán Ốc 30K cách đó khoảng 50 mét để mua thức ăn về uống rượu.

Khi đến quán Ốc 30K, Đức Nghĩa điều khiển xe của Tú đi chỗ khác. Trong lúc Phúc chờ mua thức ăn thì gặp Trần Văn Nghĩa, Trần Ngọc Hân, Phạm Hoàng Hoài Nam cùng nhóm bạn mời Phúc uống rượu.

Chờ mãi không thấy Phúc về nên Tú đến quán Ốc 30K tìm Phúc để lấy xe thì Phúc nói Đức Nghĩa mượn đi công chuyện chưa về.

Tú không đồng ý mà liên tục giục Phúc đi tìm Đức Nghĩa trả lại xe. Thấy Tú không chịu về Nghĩa và Hân bực tức chửi đuổi Tú về.

Nghĩa cầm ghế nhựa dọa đánh và nói với Tú với giọng thách thức Đặng Văn Trọng. Tú sau đó về lại quán và nói cho Trọng nghe nội dung việc Nghĩa đã thách thức Trọng. Nghe Tú kể, Trọng lấy 1 con dao Thái lan bỏ vào túi quần rồi đi đến quán Ốc 30K hỏi xem ai đã dọa đánh Tú và có lời nói thách thức.

Nghĩa đã nhận mình nói, Trọng dùng tay phải tát Nghĩa nhưng Nghĩa đỡ được. Thấy Nghĩa bị đánh, Nam la lớn và chạy đến dùng tay đánh Trọng thì bị Trọng dùng dao đâm 2 nhát vào vùng ngực khiến Nam ngã xuống đường. Mặc dù được trở đi cấp cứu nhưng Nam đã tử vong sau đó. Sau khi gây án, Trọng đã đến cơ quan công an đầu thú.

Tại phiên tòa Trọng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào những tình tiết của vụ án, HĐXX TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt Đặng Văn Trọng mức án 13 năm tù về tội Giết người.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà ga xe lửa ở thành phố Dnipro, một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của quân đội Ukraine bị tấn công tên lửa ngày 19/4/2024

Phòng không Ukraine suy yếu

GD&TĐ - Ngày 19/4/2024, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực quân sự quan trọng của lực lượng Kiev.