Bản án thích đáng cho đối tượng giết người, cướp tài sản trong đêm

GD&TĐ - Mặc dù không có mâu thuẫn gì, khi có hơi men Ri cùng Tích dùng cây đánh chết Đấu đang ngồi trên xe mô tô dừng bên đường rồi cướp đi chiếc điện thoại.

Bị cáo Chau Ri tại phiên toà xét xử. Ảnh: Tiến Tầm.
Bị cáo Chau Ri tại phiên toà xét xử. Ảnh: Tiến Tầm.

Mới đây, TAND tỉnh An Giang đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Chau Ri (SN 1999, trú tại xã An Cư, huyện Tịnh Biên, An Giang) về 2 tội danh Giết người và Cướp tài sản.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh An Giang, khoảng 19h ngày 9/1, Chau Ri cùng nhóm bạn tụ tập ăn nhậu tại ấp Bà Đen (xã An Cư, huyện Tịnh Biên). Trong lúc nhậu, một đối tượng tên Tích ra bên hông nhà đi vệ sinh thì thấy anh Huỳnh Ngọc Đ. ngồi trên xe máy dừng sát lề đường đang nghe điện thoại.

Mặc dù không có quen biết cũng như mâu thuẫn gì với anh Đ. nhưng do có hơi men trong người nên Tích đã đi vào rủ Ri ra đánh anh Đ. và đối tượng Ri đồng ý.

Lúc này, Ri lấy 1 khúc cây tầm vông chạy ra đánh vào lưng anh Đ. 1 cái. Khi anh Đ. chưa kịp chống trả liền bị Tích dùng khúc gỗ vuông đánh vào vùng đầu, cổ, mặt khiến anh Đ. bất tỉnh gục trên xe.

Chưa dừng ở đó, Ri tiếp tục dùng cây đánh vào lưng anh Đ. 2 cái. Thấy anh Đ. không còn cử động, Ri đến lấy chiếc điện thoại di động của nạn nhân rồi cả 2 rời khỏi hiện trường. Đến 1h30’sáng ngày 10/1, Tổ công tác của Công an huyện Tịnh Biên trên đường tuần tra phát hiện anh Đ. đã tử vong.

Đến ngày 26/1, Ri bị lực lượng công an bắt giữ. Trong các ngày 29/1 và 2/3, Ri và Tích bị khởi tố để điều tra. Đối tượng Tích sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương và hiện đang bị truy nã cơ quan chức năng truy nã.

Căn cứ vào những tình tiết của vụ án, HĐXX TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Chau Ri 20 năm tù về tội Giết người; 3 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Ri là 23 năm tù.

Ngoài ra, HĐXX còn buộc bị cáo Ri có trách nhiệm bồi thường số tiền 190 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.