Y dược công nghệ cao trong kỷ nguyên mới

GD&TĐ - Ngày 28/9, Trường ĐH Duy Tân tổ chức Hội nghị Khoa học Y Dược với chủ đề “Y Dược công nghệ cao trong kỷ nguyên mới”. 

Hội nghị thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia, đại biểu đến từ nhiều trường đại học, bệnh viện, viện nghiên cứu, các cơ sở Y tế trên cả nước.
Hội nghị thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia, đại biểu đến từ nhiều trường đại học, bệnh viện, viện nghiên cứu, các cơ sở Y tế trên cả nước.

Hội nghị nhằm trao đổi về những tiến bộ về công nghệ, cập nhật về kiến thức mới trong các lĩnh vực Y - Sinh - Dược - Răng Hàm Mặt - Điều Dưỡng, Y tế Công cộng trong thời đại kỷ nguyên số. Đống thời hướng tới điều trị tốt hơn cho bệnh nhân, quản lý, kiểm soát chất lượng trong chẩn đoán, điều trị và phát triển thuốc mới.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Ngô Quang – Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế đề nghị các trường đại học đào tạo khối ngành sức khỏe, trong đó có Trường Đại học Duy Tân cùng tham gia đóng góp câu hỏi cho Ngân hàng đề thi (đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh) mà Bộ đang tích cực chuẩn bị.

Thông qua quy trình này, Trường Đại học Duy Tân hình thành bộ khung về năng lực đào tạo các khối ngành Khoa học sức khỏe, giúp sinh viên tiếp cận sớm với các định chuẩn bắt buộc, thích ứng với đòi hỏi khắt khe của quy trình đánh giá năng lực hành nghề, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng, phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân.

Trường Duy Tân.jpg
Một báo cáo trình bày tại phiên toản thể của hội nghị

Phiên toàn thể có 3 báo cáo với các chủ đề “Điều trị theo cơ chế bệnh sinh: Nền tảng thiết yếu để quản lý bệnh đa dây thần kinh Đái tháo đường” trình bày bởi GS.TS.BS Trần Hữu Dàng, Chủ tịch Hiệp hội Đái tháo đường ASEAN, Chủ tịch Hiệp hội Đái tháo đường Việt Nam, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Duy Tân, Hiệu trưởng Trường Y Dược.
Báo cáo về “Huấn luyện hệ thống bảo vệ của cơ thể: Lĩnh vực đã được trao 2 giải thưởng Nobel” do GS.TS.DS Nguyễn Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng trường Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội trình bày.
Báo cáo “Cập nhật điều trị tăng huyết áp” của GS.TS.BS Huỳnh Văn Minh, Chủ tịch Hội tim mạch Việt Nam.

Hội thảo còn có 9 phiên chuyên đề Nội tiết-Đái tháo đường, Hồi sức cấp cứu, Phẫu thuật tạo hình, Tim mạch, Chẩn đoán, Răng Hàm Mặt, Dược học, Điều dưỡng, Y tế Công cộng, Sinh học và Y sinh.. với gần 100 báo cáo khoa học. Báo cáo viên là các chuyên gia, giáo sư, tiến sỹ, bác sỹ, dược sỹ, kỹ thuật viên, nghiên cứu viên... đến từ nhiều trường Đại học, Bệnh viện, Viện nghiên cứu, các cơ sở Y tế trên cả nước; giảng viên và sinh viên các khối ngành Khoa học sức khỏe Trường Đại học Duy Tân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ