Xuân Trường bình phục, thầy Park tuyên bố giành vé dự vòng loại thứ 3 World Cup

GD&TĐ - Tiền vệ Lương Xuân Trường đã hoàn toàn bình phục chấn thương và trở lại tập luyện bình thường cùng đồng đội chiều 20/5.

HLV Park Hang-seo phát biểu trước Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
HLV Park Hang-seo phát biểu trước Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Thủ quân của HAGL dính chấn thương trong buổi tập hôm 11/5 sau pha va chạm với trung vệ Đỗ Duy Mạnh.

Sau 9 ngày phải tập riêng cùng bác sĩ Choi Ju-young, tiền vệ quê Tuyên Quang đã hoàn toàn bình phục và trở lại tập luyện bình thường cùng đồng đội.

Xuân Trường đã bình phục chấn thương trở lại tập luyện bình thường chiều 20/5.

Xuân Trường đã bình phục chấn thương trở lại tập luyện bình thường chiều 20/5.

Hiện đội tuyển Việt Nam chỉ còn một cầu thủ bị đau là tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức. Bác sĩ Choi Ju-young đánh giá chấn thương mu bàn chân của cầu thủ Viettel không quá nghiêm trọng, có thể trở lại trong vài ngày tới.

Tại buổi tập chiều 20/5, đội tuyển Việt Nam được Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đến thăm và động viên trước ngày lên đường sang UAE dự vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Cảm ơn Bộ trưởng đã tới thăm và động viên toàn đội, HLV Park Hang-seo cho biết, ngày 26/5 đội sẽ lên đường làm nhiệm vụ: “Chúng tôi xin hứa sẽ cố gắng để hoàn thành mục tiêu đã đề ra, giành vé đi tiếp”.

Đội tuyển Việt Nam hiện có 37 cầu thủ đang tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF. Trước khi lên đường làm nhiệm vụ, thầy Park sẽ rút gọn danh sách xuống còn 27 cầu thủ. Riêng thủ thành Đặng Văn Lâm sẽ bay thẳng từ Nhật Bản sang UAE.

Sau trận đấu giao hữu với tuyển Jordan ngày 31/5, HLV Park Hang-seo tiếp tục rút gọn danh sách xuống còn 23 cầu thủ theo qui định.

Việt Nam đang đứng đầu bảng G với 11 điểm, sẽ lần lượt gặp Indonesia ngày 7/6, Malaysia ngày 11/6, trước khi gặp chủ nhà UAE ngày 15/6.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ