Xử nghiêm trường hợp cố tình thanh toán tiền mặt để trốn thuế

GD&TĐ - Công điện của Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, xử lý nghiêm hành vi trốn thuế.

Xử nghiêm trường hợp cố tình thanh toán tiền mặt để trốn thuế

Tại Công điện 124 ngày 30/7 của Thủ tướng (do Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc thừa uỷ quyền ký) cho biết, vừa qua hoạt động thanh toán bằng tiền mặt có dấu hiệu gia tăng. Việc này ảnh hưởng không tốt đến nền kinh tế, gây lãng phí nguồn lực, có thể bị lợi dụng để trốn thuế, rửa tiền và các hoạt động vi phạm pháp luật.

Để khắc phục tình trạng trên, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao khẩn trương thực hiện ngay các giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Ngân hàng Nhà nước phải tăng thanh, kiểm tra, giám sát, phòng chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng, kịp thời cảnh báo, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi rửa tiền, thanh toán không đúng quy định.

Đồng thời, cơ quan quản lý ngành ngân hàng được yêu cầu tổng kết Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021-2025, báo cáo Thủ tướng trước ngày 1/12, trong đó, nêu rõ kết quả, vướng mắc, đề xuất phương án để tiếp tục thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt.

Họ cũng được giao tiếp tục phát triển hạ tầng thanh toán, công nghệ, đồng thời chỉ đạo các tổ chức tín dụng cung ứng các sản phẩm, dịch vụ, đầu tư và áp dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thanh toán. Việc này nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho khách hàng, người dân, doanh nghiệp thanh toán an toàn, nhanh chóng, thông suốt.

Thực tế, thời gian qua, có tình trạng các cửa hàng, shop bán hàng online từ chối thanh toán bằng chuyển khoản, chỉ nhận tiền mặt. Động thái được các cơ quan chức năng cho là nhằm né thuế. Việc này diễn ra sau khi Nghị định 70 có hiệu lực, yêu cầu các hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng mỗi năm thuộc một số ngành nghề (ăn uống, khách sạn, bán lẻ, vận tải hành khách, thẩm mỹ, vui chơi giải trí...) phải sử dụng hóa đơn điện tử qua máy tính tiền kết nối với cơ quan thuế.

Theo Công an TP Hà Nội, đây là hành vi vi phạm pháp luật, thiếu ý thức trách nhiệm với nghĩa vụ tài chính công.

Luật Quản lý thuế 2019 quy định trốn thuế có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Do đó, cơ quan chức năng khuyến cáo các hộ kinh doanh cần chú ý chấp hành nếu không sẽ "vô tình vi phạm pháp luật, vướng vào vòng lao lý".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hình ảnh trang trí trang trọng tại Bưu điện Hà Nội - Ảnh TITC.

Hà Nội rộn ràng cờ hoa trước Đại lễ

GD&TĐ - Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 không chỉ là sự kiện trọng đại, mà còn là thời cơ để Hà Nội quảng bá hình ảnh, thu hút khách du lịch.

Học sinh Gia Lai tựu trường ngày 29/8 để bước vào năm học mới 2025-2026.

Học sinh Gia Lai tựu trường ngày 29/8

GD&TĐ - Học sinh toàn tỉnh Gia Lai tựu trường vào ngày 29/8. Riêng lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường vào ngày 22/8 nhằm củng cố kiến thức.

Đoàn công tác sở GD&ĐT chỉ đạo công tác khắc phục, tu sửa cơ sở vật chất điểm bản Bình Sơn 1, Trường Mầm non Tà Cạ (Mường Xén, Nghệ An).

Bảo đảm an toàn trường học sau lũ

GD&TĐ - Gần một tháng sau trận lũ lịch sử tràn qua nhiều xã biên giới, vùng cao Nghệ An, công tác khắc phục hậu quả của các nhà trường còn nhiều gian nan, vất vả.