Xét xử Vũ “nhôm” cùng các cựu quan chức “chóp bu” Đà Nẵng làm thất thoát hơn 22 nghìn tỉ đồng

Xét xử Vũ “nhôm” cùng các cựu quan chức “chóp bu” Đà Nẵng làm thất thoát hơn 22 nghìn tỉ đồng

Phiên tòa “đặc biệt”

Từ đầu giờ sáng nay các bị cáo trong vụ án đã bị dẫn giải đến tòa. Công tác đảm bảo an ninh cho phiên tòa được thực hiện nghiêm ngặt. HĐXX của phiên sơ thẩm vụ án này có 5 người, gồm 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân, thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh làm chủ tọa phiên tòa. Có 3 kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên toà là ông Nguyễn Mạnh Thường, Nguyễn Minh Đồng và Nguyễn Thanh Lâm. Ngoài ra còn có các thẩm phán, hội thẩm nhân dân, kiểm sát viên dự khuyết.

Bị cáo Văn Hữu Chiến- cựu Chủ tịch Đà Nẵng đến tòa sáng nay
 Bị cáo Văn Hữu Chiến- cựu Chủ tịch Đà Nẵng đến tòa sáng nay

Toà triệu tập 37 người, tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, trong đó có Cty Xây dựng 79, Xây dựng Bắc Nam 79, I.V.C, Hưng Minh Phát, Nhất Gia Phúc, Du lịch Đà Nẵng, Xuất nhập khẩu Đà Nẵng...

Đại diện UBND Đà Nẵng tham dự phiên tòa với tư cách nguyên đơn dân sự. 5 điều tra viên; giám định viên của các cơ quan: Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng định giá Trung ương được triệu tập.

Trong vụ án này có 21 bị cáo, 7 bị cáo bị truy tố 2 tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí (khoản 3 điều 219 Bộ luật Hình sự 2015, khung hình phạt 10-20 năm tù) và tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai (khoản 3 điều 229, khung hình phạt 5-12 năm tù) gồm: Bị cáo Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến (cựu Chủ tịch Đà Nẵng), Phan Văn Anh Vũ, Nguyễn Ngọc Tuấn (cựu Giám đốc Sở Xây dựng, cựu Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng), Phan Xuân Ít (cựu Phó Chánh văn phòng UBND Đà Nẵng), Nguyễn Quang Thành (cựu Giám đốc Công ty Minh Hoàng Phát), Phan Minh Cương (cựu Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng 79, Giám đốc Công ty TNHH I.V.C.).

Bị cáo Trần Văn Minh đến tòa
 Bị cáo Trần Văn Minh đến tòa 

7 người bị truy tố về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai (theo khoản 3 điều 229, khung hình phạt 5-12 năm tù,) gồm: Nguyễn Điểu (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Đà Nẵng), Trần Văn Toán (cựu Phó giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Đà Nẵng), Lê Cảnh Dương (cựu phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Đà Nẵng), Nguyễn Văn Cán (cựu Chánh văn phòng UBND Đà Nẵng), Đào Tấn Bằng (cựu Phó Chánh văn phòng UBND Đà Nẵng), Nguyễn Viết Vĩnh (cựu trưởng phòng Quản lý đô thị), Nguyễn Đình Thống (cựu Giám đốc Công ty Quản lý và Khai thác đất Đà Nẵng).

7 người bị xét xử về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí (khoản 3 điều 219 Bộ luật Hình sự 2015, khung hình phạt 10-20 năm tù) gồm: Nguyễn Thanh Sang (cựu phó Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng), Nguyễn Thị Thu Hà (cựu Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng), Nguyễn Công Lang (cựu Giám đốc Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng), Huỳnh Tấn Lộc (cựu Tổng Giám đốc Công ty Công nghệ phẩm Đà Nẵng), Phan Ngọc Thạch (cựu Tổng giám đốc Công ty Du lịch Đà Nẵng), Trần Phi (cựu Tổng Giám đốc Công ty XNK Đà Nẵng), Lê Anh Tuấn (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cung ứng Tàu biển Đà Nẵng). Trong 21 bị cáo, 18 người được tại ngoại.

Đây là vụ án đặc biệt, thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo, theo dõi. Tất cả các bị cáo đều trú tại Đà Nẵng, hành vi phạm tội của các bị cáo cũng xảy ra ở TP Đà Nẵng.

Thông thường hành vi phạm tội ở đâu thì sẽ xử ở đó. Nhưng vụ án này không được xét xử tại TAND TP. Đà Nẵng mà được giao cho TAND Hà Nội xét xử, VKS Hà Nội được giao thực hiện quyền công tố tại tòa. Việc này hiếm khi xẩy ra, nhưng cơ quan tố tụng Trung ương có quyền giao việc xét xử cho TAND cấp dưới. Việc TAND Hà Nội được giao xét xử vụ án này là đúng theo quy định.

22 nghìn tỉ đồng thất thoát - con số khủng khiếp

Theo cáo buộc, bị cáo Trần Văn Minh và các đồng phạm đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng, cố ý làm trái các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, các quy định về quản lý đất đai trong thời gian dài từ năm 2006 đến năm 2014 giúp cho Phan Văn Anh Vũ thu lợi bất chính đặc biệt lớn thông qua việc nhận nhiều đất dự án, mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ
Bị cáo Phan Văn Anh Vũ 

Hậu quả, số tiền Nhà nước bị thiệt hại tại 22 nhà đất công sản là trên 2.400 tỷ đồng; Tại 7 dự án là trên 19.600 tỷ đồng. Tổng số tiền nhà nước bị thiệt hại là hơn 22.000 tỷ đồng.

Trong vụ án này, Vũ “nhôm” đã lợi dụng các mối quan hệ thân quen với lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng và các sở, ngành để nắm bắt thông tin đất đai, đặc biệt tại các vị trí ven biển. Sau đó, Phan Văn Anh Vũ đã liên hệ để được nhóm quan chức, lãnh đạo TP Đà Nẵng thực hiện các hành vi trái pháp luật trong việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý, giúp thâu tóm đất công.

Cơ quan tố tụng đã kê biên 42 tài sản, bất động sản để đảm bảo thi hành án, trong đó có 10 tài sản liên quan trực tiếp đến hành vi phạm tội của Vũ “nhôm”; 32 tài sản, bất động sản đứng tên Phan Văn Anh Vũ và vợ. Căn cứ kết luận định giá, tổng giá trị của 42 tài sản, bất động sản này vào khoảng hơn 3.519 tỷ đồng.

Dự kiến phiên tòa sơ thẩm sẽ diễn ra trong khoảng 15 ngày. Sáng nay, HĐXX đang tiến hành thẩm tra căn cước các bị cáo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.