Xe tăng T-80BVM nâng cấp vô hiệu hóa mọi UAV cảm tử

GD&TĐ - Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec khẳng định với lớp giáp bổ sung, xe tăng T-80BVM sẽ vô hiệu hóa mọi UAV cảm tử, kể cả mang đầu đạn song song.

Xe tăng T-80BVM nâng cấp vô hiệu hóa mọi UAV cảm tử

Theo đại diện Tập đoàn Rostec, các xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) T-80BVM sau khi hiện đại hóa đã trở nên tin cậy hơn rất nhiều, cả về năng lực tấn công lẫn phòng thủ.

Có một thời, T-80 trở thành MBT đầu tiên trên thế giới được tích hợp giáp phản ứng nổ (ERA). Xe tăng loại này bắt đầu được đưa vào sử dụng trong Quân đội Liên Xô từ năm 1976, sau đó chúng được hiện đại hóa nhiều lần.

Nhưng kỹ thuật không đứng yên, kinh nghiệm chiến trường Ukraine cho thấy các phương tiện chiến đấu bọc thép có thể rất dễ bị phá hủy bởi máy bay không người lái FPV cỡ nhỏ, vốn được cả hai bên sử dụng ồ ạt làm vũ khí bởi cả hai phía.

Theo thông tin từ Rostec, hệ thống bảo vệ xe tăng hiện đại được phát triển và lắp đặt trên nguyên tắc phòng thủ toàn diện trước mọi loại vũ khí, bao gồm cả FPV mang đầu đạn song song. Đặc biệt, thiết bị bảo vệ chống máy bay không người lái hay còn gọi là “mái che” đã được lắp đặt bắt buộc trên các chiến xa ngay tại nhà máy.

Hơn nữa, nếu trước đây “mái che” chỉ được hàn đơn giản vào thân và tháp pháo của xe tăng trong các xưởng sửa chữa tại tiền tuyến, hay thậm chí do chính những người lính tăng thực hiện, thì sản phẩm của nhà máy mang lại một số lợi thế đáng kể.

tank2-t-80bvm-omsktransmash.jpg
Xe tăng T-80BVM xuất xưởng với chiếc "mái che" trên nóc tháp pháo.

Trước hết, lợi ích được thể hiện ở một thiết kế chắc chắn hơn và quan trọng nhất là khả năng thoát ly của kíp chiến đấu mà không bị cản trở trong trường hợp xe bị trúng đạn.

Giáp phản ứng nổ trên MBT hiện nay không chỉ được lắp đặt ở hai bên, trên tháp pháo mà còn ở cả chắn bùn của xe tăng hay nóc chiếc mái che mới tích hợp.

Phần phía trước của tháp pháo vốn được biết đến với mức độ dễ bị tổn thương cao. Giờ đây T-80BVM bắt buộc phải được trang bị vài ngụy trang Nakidka, giúp giảm khả năng bị phát hiện trước radar hay camera ảnh nhiệt.

Xe tăng T-80BVM, do Nhà máy Kỹ thuật Vận tải Omsktransmash được trang bị các lồng thép và lưới đặc biệt để bảo vệ khoang động cơ và phía sau tháp pháo khỏi tác động từ đạn rocket kiểu RPG-7 hay máy bay không người lái FPV.

Những lớp giáp bổ sung bắt đầu kích nổ đạn ở khoảng cách an toàn so với giáp chính, giúp bảo vệ xe tăng. Ngoài ra, T-80BVM còn được trang bị hệ thống tác chiến điện tử (EW) tối tân, có tác dụng vô hiệu hóa tín hiệu điều khiển FPV.

Quá trình hiện đại hóa những chiếc T-80 từ thời Liên Xô tại Omsktransmash đã bắt đầu vài năm trước và kể từ tháng 2 năm 2022, doanh nghiệp đã nhanh chóng khôi phục và mở rộng dây chuyền sản xuất xe tăng, công việc hiện được thực hiện 24/7.

Tập đoàn Rostec tuyên bố rằng mức độ bảo vệ của T-80BVM hiện đại hóa vượt xa tất cả các xe tăng được Lực lượng Vũ trang Ukraine sử dụng trong cuộc xung đột, bao gồm cả những chiếc do đồng minh phương Tây cung cấp.

Đại diện Rostec nhấn mạnh, việc điều chỉnh như vậy là rất cần thiết do kinh nghiệm chiến đấu quyết định. Nhờ đó xe tăng T-80BVM gần như không có điểm yếu nào, đủ sức sống sót kể cả khi bị FPV mang đầu đạn nổ lõm song song bắn trúng.

"Theo các nhà quan sát phương Tây, T-80 mới được nâng cấp không chỉ có thể so sánh với Leopard 2 mà còn vượt trội. T-80 là câu trả lời của Nga trước Leopard-2".

"Là một người lính và chuyên gia về xe tăng, tôi coi T-80 là MBT tốt nhất thế giới", cựu Bộ trưởng Quốc phòng Syria Mustafa Tlas cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn ấn phẩm Der Spiegel của Đức.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-80BV và T-80BVM của Quân đội Nga.
Theo Topwar

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Rào cản từ vạch xuất phát

GD&TĐ - Nhiều cơ sở giáo dục đại học thông tin hầu như năm nào cũng có sinh viên mong muốn chuyển ngành, trường.