Xe tăng Leopard xuất hiện ở Bakhmut

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Không có nhiều thiết bị nước ngoài mới trong các trận chiến ở Donbass, nhưng xe tăng Leopard được cho là đã xuất hiện ở hướng Bakhmut.

(Ảnh: Global Look Press/Daniel Karmann)
(Ảnh: Global Look Press/Daniel Karmann)

Ngày 22/3, trên kênh truyền hình Russia 1, cố vấn Yan Gagin của quyền lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) cho biết rằng đã có thông tin về sự hiện diện của xe tăng Leopard và xe bọc thép chở quân do nước ngoài sản xuất ngay tại khu vực mặt trận Bakhmut.

Ông nói thêm rằng các xe bọc thép chở quân của nước ngoài bị vũ khí Nga tấn công khá dễ dàng.

Theo cố vấn trên, thiết bị mới của nước ngoài vẫn chưa đến được chiến tuyến. Hiện tại, Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) đang gặp vấn đề nghiêm trọng về hậu cần.

Ông giải thích, các con đường đều do lực lượng Nga kiểm soát nên việc vận chuyển với các đoàn xe lớn rất nguy hiểm.

Trước đó, ngày 15/3, người đứng đầu Lầu Năm Góc Lloyd Austin cho biết 9 nước phương Tây đã cam kết chuyển giao hơn 150 xe tăng Leopard do Đức sản xuất cho Ukraine.

Ông cũng nói thêm rằng số lượng các quốc gia cung cấp cho Kiev các hệ thống phòng không cũng tiếp tục tăng lên.

Trong số các quốc gia này, ông chỉ ra Hoa Kỳ, Đức và Hà Lan. Theo Austin, viện trợ của phương Tây sẽ giúp quân đội Ukraine hình thành hơn 9 lữ đoàn xe tăng và các phương tiện bọc thép khác.

Ngày 10/3, Warsaw bàn giao 10 xe tăng Leopard 2 cho Kiev. Đồng thời, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cho biết một tiểu đoàn xe tăng Leopard 2A4 đã được thành lập tại Ukraine. Tiều đoàn cũng bao gồm 8 phương tiện chiến đấu từ Canada và Na Uy và 6 từ Tây Ban Nha.

Trước đó, ngày 1/3, Lầu Năm Góc cho biết khoản ngân sách được Quốc hội Mỹ phân bổ để giúp Ukraine sẽ đủ cung cấp vũ khí trong năm tài chính hiện tại. Trong khi đó, họ không loại trừ khả năng kêu gọi Quốc hội cấp thêm tiền nếu cần thiết.

Ngày 20/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden, trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelensky tại Kiev, đã công bố gói hỗ trợ quân sự mới trị giá 500 triệu USD.

Ngày 25/2, tờ The Hill tính toán tổng chi của Washington cho hỗ trợ quân sự cho Kiev đã vượt quá 77 tỷ USD. Các tác giả của bài báo đã trích dẫn số liệu thống kê, theo đó 29,3 tỷ USD trong số tiền này là hỗ trợ quân sự trực tiếp của Mỹ kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch đặc biệt.

Trước đó, ngày 15/3, người đứng đầu Lầu Năm Góc Lloyd Austin cho biết 9 nước phương Tây đã cam kết chuyển giao hơn 150 xe tăng Leopard do Đức sản xuất cho Ukraine. Ông cũng nói thêm rằng số lượng các quốc gia cung cấp cho Kiev các hệ thống phòng không cũng tiếp tục tăng lên.

Trong số các quốc gia này, ông chỉ ra Hoa Kỳ, Đức và Hà Lan. Theo Austin, viện trợ của phương Tây sẽ giúp quân đội Ukraine hình thành hơn 9 lữ đoàn xe tăng và các phương tiện bọc thép khác.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...