Xe cứu hỏa đấu đầu xe khách trên cao tốc, 1 chiến sĩ tử vong

GD&TĐ - Liên quan đến vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe cứu hỏa tại tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (địa phận Hà Nội) chiều qua, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC số 12 (Công an Hà Nội) cho biết, 1 chiến sĩ đã tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Vietnamnet.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Vietnamnet.

Sáng 19/3, ông Đỗ Anh Quyến - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 12 (Công an Hà Nội) cho biết, 1 chiến sỹ gặp nạn trong vụ tai nạn chiều qua đã tử vong do bị thương quá nặng.

Ngoài ra, một cảnh sát khác cũng đang được điều trị trong tình trạng bị thương nặng do vỡ xương quai xanh; phụ xe của xe khách mang biển kiểm soát 29B-07843 bị gãy chân hiện cũng đang được điều trị. Còn những trường hợp bị thương khác cơ bản đã hồi phục và xuất viện.

Liên quan đến vụ việc, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 12 thông tin, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, xe chữa cháy đang đi làm nhiệm vụ, bắt buộc đi ngược chiều để kịp đến địa điểm cứu hộ. Xe chữa cháy chạy ngược chiều đến khúc cua trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thì bị xe khách đâm trực diện.

Theo một lãnh đạo đội tuần tra số 7, phòng 10, Cục CSGT (Bộ Công an) phụ trách tuyến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, xe cứu hỏa là loại phương tiện ưu tiên số 1, khi đi làm nhiệm vụ có thể đi vào bất kỳ đường nào kể cả ngược chiều, đi bên phải, bên trái đều được để tiếp cận hiện trường.

Trước đó, vào khoảng 16h40 chiều 18/3, tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (đoạn gần cầu vượt Thường Tín, Hà Nội) đã xảy ra vụ va chạm giữa xe khách Thanh Hóa - Hà Nội BKS 29B-078.43 với xe cứu hỏa BKS 29A-023.07.

Thống kê ban đầu, vụ tai nạn khiến 5 người trên xe khách và 2 cán bộ chiến sỹ của Cảnh sát PCCC bị thương nhẹ, 4 cán bộ chiến sỹ bị thương nặng, cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ