Xây dựng TT Đào tạo thường xuyên Đà Nẵng theo mô hình đào tạo số thông minh

GD&TĐ - Chiều 28/3, Trung tâm Đào tạo thường xuyên - Đại học Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển (1996-2026).

Ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thừa ủy quyền trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trung tâm Đào tạo thường xuyên.
Ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thừa ủy quyền trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trung tâm Đào tạo thường xuyên.

Trung tâm Đào tạo thường xuyên (CCE) được thành lập theo Quyết định số 498/GD-ĐT ngày 2/2/1996 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng và Trung tâm Đào tạo tại chức và Bồi dưỡng ngoại ngữ Đà Nẵng.

Dự lễ kỷ niệm có đại diện chính quyền TP Đà Nẵng, lãnh đạo Đại học Đà Nẵng, Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin - Đại học Huế; lãnh đạo Trung tâm Đào tạo từ xa - Đại học Thái Nguyên; lãnh đạo gần 30 cơ sở phối hợp đào tạo là các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và các Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên cả nước cùng cán bộ, giảng viên, học viên qua nhiều thế hệ.

img-9991111.jpg
Lãnh đạo Đại học Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng.

Năm 1999, trung tâm bắt đầu tổ chức đào tạo đại học hệ từ xa các khối ngành kinh tế, kỹ thuật, sư phạm, ngoại ngữ, pháp luật; triển khai đào tạo trực tuyến các ngành: luật, quản lý Nhà nước, ngoại ngữ, kế toán, quản trị kinh doanh. Đến năm 2025 trung tâm mở thêm ngành thương mại điện tử.

Sau 30 năm thành lập, trung tâm đào tạo trên 40.000 cử nhân, kỹ sư và hàng vạn học viên tốt nghiệp các khóa đào tạo ngắn hạn theo hình thức đào tạo từ xa trong cả nước; hiện đang đào tạo trên 7.000 học viên. Riêng khu vực Tây Nguyên, từ năm 2017 đến nay có trên 3.500 học viên, trong đó gần 10% học viên là dân tộc thiểu số. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước, đặc biệt vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới Tây Nguyên.

img-9940vn.jpg
Văn nghệ chào mừng

PGS.TS Lê Thành Bắc, Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Thường xuyên cho biết: "Bước vào giai đoạn mới, Trung tâm đứng trước nhiều thách thức: Chính sách về đào tạo sẽ thay đổi theo luật giáo dục đại học mới, yêu cầu cao về chất lượng đào tạo; sự phát triển rất nhanh của công nghệ cùng sự thay đổi nhanh chóng của thị trường lao động, tất cả đòi hỏi sự thích ứng kịp thời và quyết liệt".

Trung tâm Đào tạo thường xuyên - Đại học Đà Nẵng xác định 5 định hướng trọng tâm trong giai đoạn mới: Nâng cao chất lượng đào tạo, tập trung vào chất lượng bên trong và đáp ứng sát thực tế nhu cầu xã hội; Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện; Đầu tư bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức chất lượng cao theo đề án việc làm; Mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế; Hoàn thiện xây dựng hệ sinh thái học tập suốt đời cho mọi người vì một xã hội học tập.

img-0182993.jpg
Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng góp phần xây dựng xã hội học tập, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng đề nghị trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng, trung tâm cần đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo, hướng tới xây dựng mô hình đào tạo số thông minh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập linh hoạt, suốt đời của xã hội. Trong đó, chú trọng lấy sự hài lòng của người học, công nhận của xã hội về chất lượng đào tạo làm kim chỉ nam cho sự phát triển của đơn vị.

Dịp này, Trung tâm Đào tạo thường xuyên vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ của UBND thành phố Đà Nẵng, Bằng khen của Chủ tịch UBND các tỉnh Quảng Ngãi, Lâm Đồng vì có nhiều đóng góp, thành tích xuất sắc trong đào tạo nguồn nhân lực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Trung tâm và 3 cá nhân được trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ