Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm

GD&TĐ - Vừa qua, Phòng GD&ĐT huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị chuyên đề sơ kết 01 năm kết quả thực hiện Kế hoạch “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016-2020” và phát động cuộc thi: “ Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non”.

Dạy kỹ năng tự bảo vệ gắn với lễ hội giáng sinh
Dạy kỹ năng tự bảo vệ gắn với lễ hội giáng sinh

Tại hội nghị, 142 đại biểu gồm cán bộ quản lý, giáo viên các trường mầm non trên địa bàn huyện được nghe báo cáo sơ kết 01 năm triển khai chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, tham quan môi trường nhà trường và dự 2 hoạt động học lấy trẻ làm trung tâm đó là hoạt động “Vận động theo nhạc bài: Chú bộ đội” và dự hoạt động dạy kỹ năng sống với nội dung tự bảo vệ bản thân, phòng chống xâm hại cơ thể. Các hoạt động được gắn với chủ đề Noen - Lễ giáng sinh và kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trải nghiệm pha chế đồ uống
Trải nghiệm pha chế đồ uống 

Sau một năm triển khai kế hoạch thực hiện chuyên đề, 27 trường mầm non trên địa bàn huyện đã có nhiều khởi sắc, trường lớp ngày càng khang trang, tỷ lệ huy động trẻ ra lớp ngày càng cao. Các nhà trường đã chú trọng các hoạt động toàn diện trong giáo dục, chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ. Huy động được sự tham gia của cha mẹ học sinh, của các tầng lớp nhân dân tạo sự thống nhất cùng quan tâm xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.