Xâm phạm đời tư là như... hiếp dâm!

Charlize Theron vừa gây sóng gió khi so sánh việc báo chí xâm phạm đời tư của cô giống với hành động hiếp dâm.

Xâm phạm đời tư là như... hiếp dâm!

Xuất hiện trên kênh truyền hình Sky News để quảng bá cho bộ phim mới nhất A Million Ways To Die In The West, Theron đã được hỏi rằng có bao giờ cô dùng Google để tìm kiếm thông tin về mình hay không.

Theron trả lời: "Tôi không làm điều đó, để giữ cho mình được thanh thản. Khi bạn bắt đầu sống trong thế giới như thế (bị soi mói) và làm điều như thế, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy như bị hiếp dâm vậy". 

Nữ diễn viên 38 tuổi lập tức bị cáo buộc đã coi thường nỗi đau của các nạn nhân bị hiếp dâm, khi đưa ra bình luận thiếu nhạy cảm trên. 

"Chỉ có một thứ giống hiếp dâm, đó chính là hiếp dâm" - Karen Ingala Smith, giám đốc tổ chức từ thiện Nia chuyên hỗ trợ các nạn nhân bị xâm  hại tình dục nói.

"Thật thất vọng khi người nổi tiếng như vậy lại nói năng như thế và biến bạo lực tình dục thành phương tiện so sánh với chuyện khác. Sẽ không bao giờ là phù hợp khi tầm thường hóa trải nghiệm của việc bị tấn công tình dục" - Katie Russell từ tổ chức Rape Crisis England lên án.

Những người khác chỉ ra rằng Theron "đạo đức giả" khi lên án báo chí như thế, bởi chính cô vẫn thường sử dụng các cuộc phỏng vấn báo chí nhân dịp ra mắt phim mới để "khoe khoang về đời tư của mình". Theron hiện chưa có bình luận gì về những chỉ trích nhắm vào cô. 

Theo Thể thao Văn hóa

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.