Xác nhận bức tranh ghép chân dung Y tổ- Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác lớn nhất Việt Nam

GD&TĐ -Khoa Y học cổ truyền- Trường ĐH Y Dược TP.HCM (Khoa YHCT ĐHYD TP.HCM) vừa tổ chức Lễ Kết nghĩa năm 2019 với chủ đề “Thái Cực” tại sân trường ĐH YD TP.HCM (217 Hồng Bàng, phường 11, quận 5, TP.HCM).

Đại diện Kỷ lục Guiness Việt Nam xác nhận và công bố- Tác phẩm Tranh ghép Chân dung Y tổ Việt Nam - Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác lớn nhất Việt Nam
Đại diện Kỷ lục Guiness Việt Nam xác nhận và công bố- Tác phẩm Tranh ghép Chân dung Y tổ Việt Nam - Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác lớn nhất Việt Nam

Đây là lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm của Khoa nhằm mục đích chào đón tân sinh viên, tạo sự gắn kết giữa sinh viên các khối lớp.

Đặc biệt tại Lễ hội, nhằm hướng tới kỷ niệm 300 năm ngày sinh của Y tổ Việt Nam - Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1720-2020), toàn thể giảng viên và sinh viên Khoa YHCT trình diễn ghép tranh chân dung Y tổ lớn nhất Việt Nam. Sự kiện này vinh dự được Kỷ lục Guiness Việt Nam xác nhận và công bố.

Tranh ghép Chân dung Y tổ Việt Nam - Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác do các giảng viên và sinh viên Khoa YHCT- ĐH Y D TPHCM thực hiện.

Tranh ghép Chân dung Y tổ Việt Nam - Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác do các giảng viên và sinh viên Khoa YHCT- ĐH Y D TPHCM thực hiện.

Tác phẩm Tranh ghép Chân dung Y tổ Việt Nam - Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác có chiều rộng 4.2m, chiều dài 6.6m với sự tham gia ghép tranh của 66 người, với ý nghĩa biểu trưng cho 66 quyển trong bộ sách kinh điển của nền Y học Việt Nam – “Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh” do chính Y tổ đã dày công viết ra.

Hoạt động này nhằm thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với Y tổ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác - người đã có công lao to lớn trong việc gìn giữ và xây dựng nền tảng vững chắc cho nền y học nước nhà.

PGS.TS. Trịnh Thị Diệu Thường – Trưởng Khoa YHCT ĐHYD TPHCM
PGS.TS. Trịnh Thị Diệu Thường – Trưởng Khoa YHCT ĐHYD TPHCM  
Bên cạnh các nghi lễ tri ân Y tổ nhằm ôn lại truyền thống tốt đẹp của Y học dân tộc và nhắc nhở các thế hệ sinh viên về trách nhiệm, sứ mệnh của mình trong công cuộc phát triển YHCT nói riêng và nền y học nước nhà nói chung, Lễ Kết nghĩa còn bao gồm rất nhiều hoạt động giúp thắt chặt tình đoàn kết giữa các thế hệ sinh viên Khoa YHCT như trò chơi ngũ hành, các gian hàng ẩm thực,hội thảo, hội sách, giao lưu thư pháp, đêm văn nghệ, cuộc thi hoa khôi áo dài...
Đặc biệt, Hội thảo “Động lực nào đi đến thành công” với phần trình bày của Diễn giả, Chuyên gia tâm lý Lê Văn Hiển nhằm chia sẻ cho các bạn sinh viên về nghệ thuật giao tiếp để thành công, kỹ năng quản trị thời gian, cách tự tạo động lực để dẫn đến thành công trong công việc, học tập; nghệ thuật nói chuyện trước công chúng, kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả…
Vòng tròn Thái cực - chủ đề của Lễ kết nghĩa năm nay
Vòng tròn Thái cực - chủ đề của Lễ kết nghĩa năm nay 

PGS.TS. Trịnh Thị Diệu Thường – Trưởng Khoa YHCT ĐHYD TPHCM chia sẻ:“Với chủ đề “Thái Cực”, Lễ Kết nghĩa năm nay đã làm nổi bật các truyền thống dân tộc cũng như các yếu tố nền tảng của YHCT.“Thái Cực” với hai phần âm dương, tượng trưng cho hai mặt cùng tồn tại trong một thể thống nhất,  là sự lưu chuyển, xoay vần, tiếp nối không ngừng mạch YHCT từ quá khứ đến hiện tại.

Hơn thế nữa, ý nghĩa của “Thái Cực” còn khắc họa đậm sắc hơn công ơn dạy dỗ, dìu dắt của các bậc tiền nhân, của quý thầy cô, quý ân sư đối với bao thế hệ học trò; là sự đoàn kết, bảo ban lẫn nhau của thế hệ đàn anh đi trước che chở, nâng đỡ đàn em chập chững bước vào con đường y đạo.

Vòng Thái cực tuy thoạt nhìn có một âm, một dương đối lập lẫn nhau, nhưng sâu xa hơn, nó là một thể thống nhất không thể nào tách rời, là sự hòa quyện, giao thoa giữa hai nền Y học Phương Đông và Y học Phương Tây, giữa kiến thức Cổ truyền và kiến thức Hiện đại. Với ý nghĩa sâu sắc như vậy, Lễ Kết Nghĩa “Thái Cực” hứa hẹn sẽ là một tâm điểm vàng son thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, phát huy nội lực sức mạnh của lớp lớp thế hệ, giúp đưa con thuyền Y Học Cổ Truyền vươn ra biển lớn”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ