Ngỡ ngàng nguyên nhân chú rể khóc nức nở khi ngồi cạnh cô dâu trong lễ cưới

Ngỡ ngàng nguyên nhân chú rể khóc nức nở khi ngồi cạnh cô dâu trong lễ cưới

Cụ thể, trên mạng xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh chú rể bật khóc nức nở ngay trong lễ cưới đã gây được sự chú ý của rất nhiều người.

Theo đó, đoạn clip được ghi trong đám cưới của một người đàn ông 30 tuổi ở Phụ Dương, Trung Quốc vào ngày 29/10/2019.

Đoạn clip được chia sẻ cho thấy, anh chàng vừa khóc vừa nói trước mặt bạn bè và quan viên hai họ:"Tôi không kìm được nữa, khó khăn lắm mới được kết hôn. Tôi đã làm phù rể 7 lần rồi".

Anh chàng cho biết, anh rất trân trọng đám cưới này và luôn mơ về ngày hôm nay. Trong lúc trải lòng, chú rể cũng không quên nói lời cảm ơn đến vợ của mình.: "Tôi vui lắm luôn, thật đấy. Cảm ơn anh em đã làm vậy. Tôi đã luôn mơ về ngày hôm nay...".

Có lẽ do quá hạnh phúc vì sau 7 lần làm phù rể thì cuối cùng mình cũng được làm nhân vật chính nên chú rể đã vô cùng xúc động. Nghe chú rể trải lòng, cô dâu ngồi bên cạnh vừa dùng khăn lau nước mắt cho chồng vừa ôm bụng cười. Tất cả khách mời bên dưới cũng hò reo, cười thỏa thê.

Đoạn clip ngay sau khi được chia sẻ đã gây được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Đa phần mọi người đều bật cười vì chú rể quá đáng yêu, số khác thì gửi lời chúc mừng đến cặp đôi.

Theo Khỏe & Đẹp

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.