WHO báo động về cúm gia cầm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra báo động trong bối cảnh số ca mắc cúm gia cầm (H5N1) tại Campuchia gia tăng gần đây.

(Ảnh: AFP)
(Ảnh: AFP)

Nhà chức trách ở Campuchia gần đây báo cáo 2 cá nhân đã mắc phải căn bệnh này và 1 người đã thiệt mạng.

Phát biểu với phóng viên trong cuộc họp giao ban trực tuyến hôm 24/2, Tiến sĩ Sylvie Briand, giám đốc phòng chống dịch bệnh và đại dịch của WHO, cho rằng các xu hướng mới nhất về sự lây lan của virus là “đáng lo ngại”. Bà cũng cho biết WHO đang xem xét đánh giá rủi ro toàn cầu.

“WHO coi rủi ro từ loại virus này là nghiêm trọng và kêu gọi tất cả các quốc gia nâng cao cảnh giác” - quan chức trên lưu ý.

Theo bà Briand, ngoài số ca mắc bệnh ngày càng tăng ở gia cầm, tình trạng tương tự cũng đang được chứng kiến ở động vật có vú, bao gồm con người.

Hôm 23/2, nhà chức trách Campuchia thông báo rằng một bé gái 11 tuổi đã chết vì cúm gia cầm, cha của bé cũng có kết quả xét nghiệm dương tính. Những người tiếp xúc với họ hiện đang được kiểm tra.

Nhận xét về vụ việc, bà Briand chỉ ra rằng vẫn chưa rõ liệu có sự lây truyền từ người sang người hay không hay liệu 2 cá nhân đã nhiễm virus chỉ đơn giản là do họ “tiếp xúc với cùng điều kiện môi trường”. Tức là tiếp xúc gần với gia cầm hoặc động vật khác bị nhiễm bệnh.

Đại diện của WHO cho biết họ đang liên hệ chặt chẽ với chính quyền Campuchia để có thêm thông tin cập nhật.

Mặc dù H5N1 đã tồn tại hơn hai thập kỷ nay, nhưng một chủng mới có tên 2.3.4.4b xuất hiện vào năm 2020, dẫn đến số lượng chim hoang dã và gia cầm chết ở mức kỷ lục trong những tháng gần đây.

Dữ liệu được thu thập cho đến nay chỉ ra rằng loại mới thường không gây bệnh đáng kể ở người. Cho đến nay, WHO chỉ biết đến 6 trường hợp, hầu hết đều nhẹ.

Đầu tháng này, WHO xếp hạng rủi ro do H5N1 gây ra cho con người ở mức thấp.

Tuy nhiên, họ đang tăng cường nỗ lực chuẩn bị sẵn sàng, lưu ý rằng hiện đã có sẵn một số loại thuốc chống virus, cũng như 20 loại vaccine được cấp phép có thể được sử dụng nếu tình hình xấu đi.

Theo WHO, tổng cộng có 868 trường hợp nhiễm bệnh ở người liên quan đến các chủng cúm gia cầm khác nhau đã được báo cáo từ tháng 1/2003 đến tháng 1/2023, với 457 trường hợp tử vong.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Mẫu viên nang điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu: Xấu hổ, vông nem, hậu phác nam và cam thảo nam.

Viên nang dược liệu chữa mất ngủ

GD&TĐ - Các nhà khoa học Đại học Y Dược TPHCM đã nghiên cứu bào chế viên nang hỗ trợ điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu.
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.