Vượt chướng ngại vật xuất sắc, nam sinh Quảng Bình giành vòng nguyệt quế Olympia

GD&TĐ - Thi đấu xuất sắc tại phần thi Vượt chướng ngại vật, nam sinh Nguyễn Minh Triết đến từ Quảng Bình đã giành vòng nguyệt quế trận thi tuần cuối cùng Đường lên đỉnh Olympia năm 2021.

Nguyễn Minh Triết - học sinh Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp giành vòng nguyệt quế Olympia.
Nguyễn Minh Triết - học sinh Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp giành vòng nguyệt quế Olympia.

Cuộc thi tuần 3 tháng 3 quý IV Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 chứng kiến 4 thí sinh tranh tài: Võ Phạm Gia Bảo (THPT Cát Tiền, Lâm Đồng), Lê Hạnh An (THPT Nông Cống 4, Thanh Hóa), Nguyễn Minh Triết (THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, Quảng Bình) và Đỗ Như Vui (THPT Hương Cần, Phú Thọ).

Trong phần giới thiệu, Lê Hạnh An mang đến tiết mục văn nghệ nhảy hiện đại cùng khả năng đóng kịch. Gia Bảo cho biết ngưỡng mộ Olympia từ rất lâu. Minh Triết giới thiệu là người lớp trưởng vô cùng uy tín, nhiều tài năng cùng khiếu hài hước. Còn Đỗ Như Vui giới thiệu là học sinh cưng của cô giáo toàn cầu Hà Ánh Phượng.

Ở phần thi Khởi động, Minh Triết là người xuất sắc nhất khi giành được 80 điểm sau khi trải qua 15 câu hỏi của phần thi. Xếp sau là Hạnh An 70 điểm, Như Vui 60 điểm, Gia Bảo 50 điểm. Đáng chú ý, Triết đã trả lời đúng câu “Tỉnh lỵ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là thành phố Bà Rịa” nhưng không được điểm do sai sót của Ban tổ chức.

Phần thi Vượt chướng ngại vật của Minh Triết.

Trong phần thi Vượt chướng ngại vật, Gia Bảo là người chọn hàng ngang đầu tiên của với câu hỏi: Việc đặt từng lớp một trên bề mặt để cho dày thêm, cho nổi lên hoặc thành hình thù nhất định gọi là gì? Nhưng chưa đầy 5 giây, Minh Triết đã nhấn chuông để trả lời đáp án của ô chữ là “Đê” trước sự ngỡ ngàng của cả trường quay lẫn các bạn cùng chơi.

Chia sẻ về suy luận của mình, Triết cho biết đáp án của từ hàng ngang là “Đắp”. Mà liên quan đến “Đắp” thì ngoài “Đê” ra, em thất không có gì hợp lý hơn. Kết thúc phần thi, nam sinh Quảng Bình nâng điểm số lên 160 điểm, củng cố vị trí dẫn đầu đoàn leo núi.

Phần thi Tăng tốc, các thí sinh giành được điểm số khá đồng đều khi Gia Bảo và Như Vui cùng được 80 điểm, Hạnh An và Minh Triết cùng được 70 điểm. Qua đó, Minh Triết vẫn dẫn đầu khi có 230 điểm. Hạnh An và Như Vui cùng được 140 điểm, Gia Bảo 130 điểm.

Các thí sinh dự cuộc thi tuần cuối cùng của Đường lên đỉnh Olympia năm 2021.

Các thí sinh dự cuộc thi tuần cuối cùng của Đường lên đỉnh Olympia năm 2021.

Phần thi Về đích, Minh Triết là người xuấn phát đầu tiên và lựa chọn gói câu hỏi khá an toàn 10-10-20. Trả lời đúng 2 câu đầu, nhưng để mất điểm ở câu cuối nên Triết giữ nguyên điểm số. Như Vui giành điểm trong câu hỏi của Minh Triết để nâng điểm số lên thành 160.

Như Vui lựa chọn gói câu hỏi 10-20-20 điểm. Vui ghi điểm được ở câu đầu tiên, nhưng trả lời sai 2 câu sau và về chỗ với 150 điểm. Minh Triết ghi điểm ở câu cuối để nâng điểm số thành 240.

Hạnh An chọn gói câu hỏi 10-20-20 điểm, nhưng chỉ trả lời đúng câu đầu và về chỗ với 150 điểm. Gia Bảo chọn gói câu hỏi 20-20-20 điểm, chọn ngôi sao hy vọng trong câu hỏi cuối cùng. Gia Bảo trả lời đúng cả 3 câu và vươn lên xếp thứ 2 với 210 điểm.

Kết quả chung cuộc, Nguyễn Minh Triết giành được vòng nguyệt quế ở cuộc thi tuần cuối cùng với 240 điểm. Võ Phạm Gia Bảo về nhì với 210 điểm. Cùng xếp vị trí thứ ba với 150 điểm là Lê Hạnh An và Đỗ Như Vui.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.