Vũ khí giúp Su-57 mạnh hơn F-35

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo Military Watch, với khả năng tàng hình đỉnh cao cùng với tên lửa siêu thanh, khiến Su-57 khác biệt so với các đối thủ cùng phân khúc.

Tiêm kích Su-57 trong Không quân Nga.
Tiêm kích Su-57 trong Không quân Nga.

Thực chiến cường độ cao

Nhận định được báo Mỹ đưa ra khi dựa vào việc tiêm kích tàng hình Su-57 đã tham chiến ở Syria và trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.

"Chiến đấu cơ thế hệ 5 là Su-57 của Không quân Nga được đánh giá là vượt trội so với các máy bay cùng phân khúc về khả năng hỏa lực cũng như tàng hình.

Điều khiến Su-57 nổi bật là nó không chỉ có thể mang tên lửa không đối không tầm xa hơn nhiều so với các máy bay chiến đấu tàng hình khác mà còn mang tên lửa hành trình tầm xa đường kính lớn để sử dụng trong các hoạt động chiến đấu thực tế", tạp chí Mỹ viết.

Ấn phẩm nhấn mạnh rằng ưu điểm hàng đầu của máy bay quân sự này nằm ở khả năng triển khai tên lửa Vympel R-37M (một loại tên lửa không đối không tầm siêu xa, có tốc độ siêu thanh ngoài tầm nhìn).

Hiệu suất vượt trội của R-37M trong không chiến phụ thuộc vào tầm phóng (trên 200 km), tốc độ siêu thanh (khoảng Mach 6). Do đó, Su-57 vượt xa các đối thủ Mỹ và các đối thủ khác nhờ tầm tấn công mục tiêu trên không gấp đôi.

Theo báo cáo, máy bay chiến đấu của Nga nổi bật với kho tên lửa không đối đất phong phú và đa dạng. Ấn phẩm cho thấy máy bay chiến đấu có thể triển khai một biến thể nhỏ hơn của tên lửa siêu thanh Kinzhal trong những năm tới.

Ngoài ra, tạp chí Mỹ còn lưu ý rằng Su-57 nổi bật là máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm duy nhất đã tham gia chiến đấu trên không thực sự và tiến hành các cuộc tấn công chống lại lực lượng đối phương trong chiến tranh cường độ cao khi đang làm nhiệm vụ.

"Sukhoi Su-57 là máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ năm. Sức mạnh của nó vượt trội trong các cuộc giao tranh không đối không, đối hải và tấn công mặt đất.

Su-57 có khả năng tàng hình tuyệt vời, khả năng cơ động phi thường, có thể hoạt động với tốc độ siêu âm và độ ổn định cao trong chuyến bay kéo dài, hệ thống điện tử hàng không tích hợp và trọng tải bên trong lớn", Military Watch viết.

Cùng với R-37M và Kinzhal, báo Mỹ còn cho biết thêm, máy bay chiến đấu Su-57 được trang bị nhiều loại vũ khí. Nó có thể phóng các tên lửa không đối không tầm ngắn, trung bình và tầm xa cũng như nhiều loại tên lửa không đối đất dẫn đường như X-31, X-35, Kh-38, Kh-58 và X-59.

Ngoài ra, nó có thể mang bom có ​​thể điều chỉnh được có trọng lượng từ 250 đến 1500 kg. Su-57 có thể mang tải trọng chiến đấu tối đa lên tới 10.000 kg - khả năng mang vác lớn hơn đáng kể so với F-35 của Mỹ và phương Tây.

Đủ sức đánh bại F-35

Đánh giá về cán cân sức mạnh giữa tiêm kích tàng hình Su-57 và F-35 của Mỹ, tướng về hưu Magomed Tolboyev, cựu phi công thử nghiệm hàng đầu của Liên Xô cho biết, Su-57 sẽ thắng F-35 khi không chiến.

"Su-57 sẽ dễ dàng hủy diệt F-35 nếu không chiến. Tiêm kích F-35 không thể cơ động, nó đơn giản là không có khả năng đó", tướng Magomed Tolboyev cho biết.

Ông Tolboyev đề cao hệ thống điện tử tối tân của F-35, nhưng cho rằng nó dễ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố môi trường và tác chiến điện tử từ mặt đất hoặc từ chính Su-57 của Nga.

Su-57 là tiêm kích thế hệ 5 đầu tiên của Nga, được thiết kế để cạnh tranh với F-22, F-35 Mỹ. Tiêm kích tàng hình Nga được phủ vật liệu hấp thụ sóng radar và có thiết kế tối ưu cho khả năng tàng hình trước thiết bị trinh sát điện tử.

Dòng tiêm kích này được giới phân tích quân sự đánh giá cao về khả năng cơ động so với các đối thủ, nhưng khó thể hiện hết năng lực tàng hình khi vẫn dùng động cơ phát triển từ biến thể cho chiến đấu cơ Su-35S.

Trong khi đó, dự án F-35 được Mỹ khởi động từ năm 2001, đến nay đã xuất xưởng và bàn giao tổng cộng 600 tiêm kích F-35 trong số 3.200 chiếc dự kiến được chế tạo.

Dù nhiều phi đội F-35 đã được biên chế tại 9 quốc gia, dự án vũ khí đắt nhất lịch sử Mỹ với giá trị 1.500 tỷ USD vẫn chưa hoàn tất phát triển, khi nhiều máy bay xuất xưởng gặp vấn đề kỹ thuật.

Lầu Năm Góc cho biết dòng F-35 hiện còn ít nhất 871 lỗi, chỉ giảm hai lỗi so với đầu năm ngoái. Những lỗi phần cứng và phần mềm chưa được khắc phục này gây ảnh hưởng xấu đến khả năng sẵn sàng chiến đấu và bảo dưỡng của dòng chiến đấu cơ tàng hình này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ