Vụ Khaisilk: Thủ tướng giao Bộ Công thương kiểm soát chặt hàng giả

GD&TĐ - Liên quan vụ việc Khaisilk bán hàng Trung Quốc nhưng dán mác Việt Nam, tại lễ ra mắt Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV - thuộc Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng), chiều tối ngày 30/10, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng khẳng định, chúng ta không chấp nhận việc dùng hàng ngoại để dán nhãn mác Việt Nam, làm ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu Việt. 

 Vụ Khaisilk: Thủ tướng giao Bộ Công thương kiểm soát chặt hàng giả

Hiện Thủ tướng giao Bộ Công thương kiểm soát chặt hàng giả, gian lận thương mại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ