Vòng quanh thế giới xem không khí chuẩn bị Tết Nguyên Đán 2019

Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 đang cận kề và người dân khắp thế giới đã sẵn sàng để đón tết.

Vòng quanh thế giới xem không khí chuẩn bị Tết Nguyên Đán 2019

Tết Nguyên đán sẽ bắt đầu vào ngày 5.2 và kéo dài trong khoảng 15 ngày. Kỳ nghỉ tết là nơi diễn ra các hoạt động ăn mừng, bắn pháo hoa và nhiều lễ hội.

Nhìn chung đây là thời điểm để sum họp gia đình. Màu đỏ là màu tượng trưng cho sự may mắn nên được lựa chọn. Những ngôi nhà được trang trí bằng sắc đỏ, các phong bao lì xì đựng tiền cũng màu đỏ để trao cho trẻ nhỏ với mong muốn mang tới sự sung túc, thịnh vượng và may mắn.

Màn biểu diễn múa lân và khán giả theo dõi trước Phòng trưng bày nghệ thuật ở London, Anh: Ảnh: China Daily.
Màn biểu diễn múa lân và khán giả theo dõi trước Phòng trưng bày nghệ thuật ở London, Anh: Ảnh: China Daily.

Màn biểu diễn múa lân và khán giả theo dõi trước Phòng trưng bày nghệ thuật ở London, Anh. Ảnh: China Daily.

Một nghệ nhân làm đèn truyền thống giới thiệu những chiếc đèn thủ công cho người dân địa phương ở Pretoria, Nam Phi. Ảnh: Xinhua.

Một nghệ nhân làm đèn truyền thống giới thiệu những chiếc đèn thủ công cho người dân địa phương ở Pretoria, Nam Phi. Ảnh: Xinhua.

Tháp Tokyo sẽ được thắp sáng màu đỏ bằng cách sử dụng 36 đèn sân khấu lớn để đón mừng Tết Nguyên Đán. Ảnh: IC

Tháp Tokyo, Nhật Bản sẽ được thắp sáng màu đỏ bằng cách sử dụng 36 đèn sân khấu lớn để đón mừng Tết Nguyên đán. Ảnh: IC

Khu Chinatown ở Yokohama rất đông người khi Tết Nguyên đán 2019 bắt đầu. Ảnh: VCG.

Khu Chinatown ở Yokohama rất đông người khi Tết Nguyên đán 2019 bắt đầu. Ảnh: VCG.

Du khách bên trong chiếc đèn lồng hình con lợn của nghệ sĩ John Deng ở Sydney, Australia hôm 1.2. Ảnh: VCG.

Du khách bên trong chiếc đèn lồng hình con lợn của nghệ sĩ John Deng ở Sydney, Australia hôm 1.2. Ảnh: VCG.

 Cầu cảng Sydney thắp sáng đón mừng năm mới sắp tới. Ảnh: Xinhua.

Cầu cảng Sydney thắp sáng đón mừng năm mới Kỷ Hợi. Ảnh: Xinhua.

Cuộc diễu hành mừng Tết Nguyên đán tại Brussels, Bỉ. Ảnh: VCG.

Cuộc diễu hành mừng Tết Nguyên đán tại Brussels, Bỉ. Ảnh: VCG.

Một người phụ nữ đi xe máy qua một con đường phủ đầy tuyết được trang trí đèn lồng đỏ trước Tết Nguyên đán tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Một người phụ nữ đi xe máy qua một con đường phủ đầy tuyết được trang trí đèn lồng đỏ trước Tết Nguyên đán tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Màn múa lân trong lễ mừng năm mới sắp tới tại một trung tâm thương mại ở ngoại ô Jakarta, Indonesia. Ảnh: AP.

Màn múa lân trong lễ mừng năm mới sắp tới tại một trung tâm thương mại ở ngoại ô Jakarta, Indonesia. Ảnh: AP.

Một người đàn ông Campuchia đi ngang qua những chiếc đèn lồng đỏ tại một cửa hàng trước Tết Nguyên đán ở Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: EPA

Một người đàn ông Campuchia đi ngang qua những chiếc đèn lồng đỏ tại một cửa hàng trước Tết Nguyên đán ở Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: EPA

Du khách tạo dáng chụp ảnh trước những bức tượng hình con lợn - linh vật của năm tại đường hoa Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: AFP.

Du khách tạo dáng chụp ảnh trước những bức tượng hình con lợn - linh vật của năm tại đường hoa Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: AFP.

Những người phụ nữ Việt Nam tạo dáng chụp ảnh tại đường hoa Nguyễn Huệ. Ảnh: AFP.

Những người phụ nữ Việt Nam tạo dáng chụp ảnh tại đường hoa Nguyễn Huệ. Ảnh: AFP.

Người dân ở Phnom Penh, Campuchia xem các mặt hàng cho Tết Nguyên Đán sắp tới. Ảnh: EPA.

Người dân ở Phnom Penh, Campuchia mua sắm các mặt hàng cho Tết Nguyên Đán. Ảnh: EPA.

Bao lì xì dùng để đựng tiền mừng tuổi được gọi là “Lai See” trong tiếng Quảng Đông và “Hong Bao” trong tiếng phổ thông Trung Quốc được sắp xếp để chụp ảnh tại nhà máy sản xuất của một công ty in ấn ở Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg.

Bao lì xì dùng để đựng tiền mừng tuổi được gọi là “Lai See” trong tiếng Quảng Đông và “Hong Bao” trong tiếng phổ thông Trung Quốc được sắp xếp để chụp ảnh tại nhà máy sản xuất của một công ty in ấn ở Hồng Kông, Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg.

Theo thanhtra.com.vn/LĐO

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ