Việt Nam đón gần 12,3 triệu lượt khách quốc tế trong 6 tháng đầu năm

GD&TĐ - Với gần 12,3 triệu lượt khách quốc tế trong 6 tháng đầu năm 2026, du lịch Việt Nam đã hoàn thành gần một nửa mục tiêu đón 25 triệu lượt khách.

Ảnh: Cục DLQGVN.
Ảnh: Cục DLQGVN.

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tháng 6/2026, Việt Nam đón khoảng 1,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đạt gần 12,3 triệu lượt, tăng 14,9%, tương đương gần 50% mục tiêu 25 triệu lượt khách quốc tế của cả năm.

Kết quả này đạt được trong bối cảnh tháng 6 vẫn là mùa thấp điểm của khách quốc tế, cho thấy sức hút của điểm đến Việt Nam tiếp tục được duy trì.

Chính sách thị thực thông thoáng, mở rộng kết nối hàng không quốc tế cùng các hoạt động xúc tiến, quảng bá được xem là những yếu tố góp phần thúc đẩy tăng trưởng.

dl-2.jpg
Khách quốc tế đến Việt Nam theo tháng, năm 2026 (triệu lượt).

Đường hàng không tiếp tục là kênh nhập cảnh chủ đạo với hơn 10,12 triệu lượt khách, chiếm 82,6% tổng lượng khách quốc tế. Khách đến bằng đường bộ đạt 1,92 triệu lượt, tăng 37,5% - mức tăng cao nhất trong các loại hình vận chuyển; khách đường biển đạt hơn 209 nghìn lượt, tăng 15,2%.

Về thị trường, Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu với 2,7 triệu lượt khách, tiếp đến là Hàn Quốc với 2,16 triệu lượt. Hai thị trường này chiếm khoảng 40% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

dl-3.jpg
10 thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2026 (nghìn lượt).

Đáng chú ý, Nga trở thành điểm sáng khi đạt hơn 742.700 lượt khách, tăng tới 185,8% so với cùng kỳ, giữ vị trí thị trường lớn thứ ba. Đây là mức tăng cao nhất trong nhóm các thị trường trọng điểm, phản ánh hiệu quả của việc khôi phục các đường bay thẳng và nhu cầu nghỉ dưỡng biển của du khách Nga.

Các thị trường lớn khác gồm: Đài Loan (Trung Quốc) với hơn 638 nghìn lượt, Hoa Kỳ gần 530 nghìn lượt, Campuchia hơn 509 nghìn lượt, Ấn Độ hơn 491 nghìn lượt và Nhật Bản 442 nghìn lượt.

dl-4.jpg
Tốc độ tăng trưởng khách quốc tế theo một số thị trường trọng điểm 6 tháng đầu năm 2026 (%).

Đông Nam Á tiếp tục là khu vực tăng trưởng tích cực. Philippines dẫn đầu về tốc độ tăng với 67,6%, tiếp đến là Campuchia (41,2%), Singapore (29,4%), Indonesia (26,5%), Malaysia (23,4%) và Thái Lan (10%). Tại Nam Á, thị trường Ấn Độ tăng 45,6%, cho thấy dư địa phát triển lớn nhờ các đường bay thẳng và hoạt động quảng bá được đẩy mạnh.

Châu Âu ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất theo khu vực, đạt 56,1%. Bên cạnh Nga, nhiều thị trường Tây Âu và Bắc Âu tiếp tục tăng trưởng khả quan như: Đức, Pháp, Vương quốc Anh, Italy, Đan Mạch, Thụy Điển, Thụy Sỹ, Cộng hòa Séc và Ba Lan. Các thị trường xa như Hoa Kỳ, Canada, Úc và New Zealand cũng duy trì mức tăng từ 18-28%.

Theo đánh giá của ngành Du lịch, kết quả 6 tháng đầu năm tạo nền tảng thuận lợi để hoàn thành mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026, khi cao điểm khách từ Đông Bắc Á, châu Âu và Bắc Mỹ sẽ diễn ra trong quý III và quý IV.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?