Vĩnh Phúc: Trút bỏ tâm lý âu lo, thí sinh tự tin thi môn cuối

GD&TĐ - Chiều 8/7, 10.472 thí sinh tại Vĩnh Phúc sẽ làm bài thi Ngoại ngữ, bài thi cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Điểm thi Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc
Điểm thi Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc

Vui vẻ bước vào điểm thi

Sau khi hoàn thành 3 bài thi trước, tâm lý của thí sinh đã rất thoải mái và tự tin ở bài thi cuối này. Bài thi Ngoại ngữ có thời gian làm bài 60 phút với hình thức trắc nghiệm.

Tình hình thời tiết tại Vĩnh Phúc đầu giờ chiều nay khá mát mẻ, không mưa. Giao thông tại các điểm thi rất thông thoáng, thuận lợi cho các thí sinh đến dự thi.

Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Thái Học (Vĩnh Yên), thí sinh Nguyễn Nghĩa Phát tự tin bày tỏ: Chiều nay sẽ là môn thi quan trọng với em vì em lấy điểm Ngoại ngữ để xét tuyển đại học. Tuy nhiên do thi tốt các bài trước và có thời gian ôn tập, chuẩn bị dài đối với môn Tiếng Anh nên em rất tự tin và sẵn sàng thi bài thi này.

“Năm nay em dự kiến xét tuyển vào Trường Đại học Thương Mại. Với kết quả đã đạt được ở các môn thi trước và tinh thần tự tin ở môn Tiếng Anh cuối cùng này, em tin là cánh cửa địa học sẽ đón chào em”- Nguyễn Nghĩa Phát nói với tâm thế tự tin.

Tại điểm thi Trường THPT Bình Xuyên, thí sinh Nguyễn Minh Quân cũng tỏ rõ sự vui mừng. Quân chia sẻ: Đây là bài thi cuối và em không dùng điểm thi này để xét đại học. 3 bài thi trước em làm tốt nên tâm lý thỏa mái, giờ chỉ chờ thi xong là được nghỉ ngơi. Em cũng ôn tập khá cẩn thận môn Tiếng Anh nên chắc kết quả sẽ không đáng ngại.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại tỉnh có 13.951 thí sinh đăng ký dự thi với 599 phòng thi. Số thí sinh đăng ký thi bài thi Ngoại ngữ là 10.472 em.

Những ấn tượng đẹp còn lưu lại

Để chuẩn bị tiếp sức cho thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, 95 tình nguyện viên thuộc 4 đội hình Tiếp sức mùa thi tại điểm thi THPT Vĩnh Yên gồm: Đội hình Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Vĩnh Phúc, đội hình Trường THPT Vĩnh Yên, đội hình Hành quân xanh, đội hình Kỳ nghỉ hồng đã phối hợp thành lập các tổ hỗ trợ thí sinh ôn luyện trước kỳ thi, sắp xếp bàn ghế các phòng thi.

Các đội hình tình nguyện phối hợp nhịp nhàng theo kế hoạch, các tổ tình nguyện viên bố trí đội hình ngay ngắn, trật tự ở khu vực cổng trường, sẵn sàng tiếp sức cho thí sinh.

Các đội hình tình nguyện phối hợp nhịp nhàng theo kế hoạch, các tổ tình nguyện viên bố trí đội hình ngay ngắn, trật tự ở khu vực cổng trường, sẵn sàng tiếp sức cho thí sinh.

Em Đinh Thị Lan Anh, Đội trưởng Đội tình nguyện Tiếp sức mùa thi Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Vĩnh Phúc cho biết: “Các tình nguyện viên đã có mặt tại điểm thi trước 5 giờ sáng để kê bàn ghế, chuẩn bị bữa sáng miễn phí, đồ uống, quạt tay, đồ dùng học tập để phát cho các thí sinh.

Trong buổi thi đầu tiên, tổ xe ôm tình nguyện đã hỗ trợ chở 3 thí sinh về nhà lấy đồ dùng học tập và quay lại trường kịp giờ thi, các phụ huynh đưa con đi thi chưa kịp ăn sáng được phát bánh ngọt và sữa miễn phí. Chúng em rất vui khi có thể hỗ trợ các thí sinh và người nhà thí sinh trong kỳ thi quan trọng này”.

Sau khi triển khai thành công chương trình Tiếp sức mùa thi tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023, mô hình "Một đội hình - nhiều nhiệm vụ" tiếp tục được các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh duy trì, triển khai các hoạt động cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Thầy giáo Tạ Quang Duy, Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Vĩnh Phúc cho biết: "Để hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh và người nhà tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT, Đoàn trường đã phối hợp với Hội Sinh viên trường xây dựng kế hoạch triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi năm 2022” đảm bảo an toàn, hiệu quả, thiết thực.

Đội hình thanh niên tình nguyện "Tiếp sức mùa thi" của nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ sở y tế rà soát, nắm thông tin về tình hình thí sinh tại địa phương để kịp thời xử lý khi phát sinh những sự cố bất thường về thời tiết, tai nạn, sức khỏe của thí sinh…

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có 2 trường đại học, 6 trường cao đẳng, 26 trường THPT có đội hình tham gia tiếp sức mùa thi. Các đội hình Tiếp sức mùa thi phối hợp với Đoàn Thanh niên các xã, phường, thị trấn chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực để tiếp sức cho các sĩ tử trong kỳ thi.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội Sinh viên tỉnh đã cấp phát 170 thùng sữa tươi, 300 “bữa sáng hạnh phúc”, 510 thùng nước uống các loại, 600 bánh mỳ, 170 áo, 150 mũ, 520 khẩu trang và hơn 17.000 cẩm nang, tờ rơi tuyên truyền giới thiệu việc làm cho các thí sinh tại 26 điểm thi trong toàn tỉnh.

Các đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên các đội hình tình nguyện Tiếp sức mùa thi đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, tham gia hỗ trợ, đồng hành với thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022; góp phần đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi.

Hoạt động tiếp sức mùa thi đã tạo môi trường để thanh niên, sinh viên phát huy tinh thần tình nguyện, "tương thân tương ái", ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống TOS-1A hoạt động trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Vệ sĩ đặc biệt của pháo nhiệt áp TOS

GD&TĐ - Theo RIA, những hệ thống pháo nhiệt áp TOS Solntsepyok của Nga sẽ miễn nhiễm với các cuộc tấn công của UAV do được bảo vệ bởi hệ thống EW đặc biệt.
Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.