Vĩnh Phúc: Lãnh án 4 năm tù vì 'tống tiến' Bí thư huyện

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 12/8, TAND huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành xét xử sơ thẩm đối với Hà Văn Thành, sinh năm 1954, trú tại xã Tử Du, huyện Lập Thạch về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Hà Văn Thành đã thành khẩn khai báo và do tuổi cao, sức khỏe yếu nên được hưởng tỉnh tiết giảm nhẹ.
Hà Văn Thành đã thành khẩn khai báo và do tuổi cao, sức khỏe yếu nên được hưởng tỉnh tiết giảm nhẹ.

Theo cáo trạng của VKSND huyện Lập Thạch, Hà Văn Thành là người thường xuyên gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh đến cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn.

Các nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của Hà Văn Thành đều được cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết, trong đó có nhiều nội dung tố cáo không có cơ sở và thậm chí là tố cáo sai sự thật.

Trong các buổi tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện Lập Thạch, Hà Văn Thành thường xuyên có mặt, đưa ra nhiều nội dung tố cáo cũng như kiến nghị phản ánh không có căn cứ và có hành vi, cử chỉ gây mất an ninh trật tự khu vực tiếp dân.

Cụ thể, ngày 19/10/2021 Hà Văn Thành gửi đơn đến Huyện ủy Lập Thạch tố cáo ông Hà Đình Nhã (Bí thư Huyện ủy Lập Thạch) có sai phạm trong công tác tổ chức cán bộ và quản lý đất đai trên địa bàn.

Tiếp đến ngày 25/10/2021, Hà Văn Thành tiếp tục có đơn gửi đến Huyện ủy Lập Thạch đề nghị xem xét giải quyết chế độ người có công cho ông Khổng Ngọc Liễu (là bố vợ Hà Văn Thành).

Ngày 29/10/2021, khi làm việc với ông Nguyễn Đình Tuấn (Chánh Văn phòng Huyện ủy Lập Thạch), Hà Văn Thành đã viết giấy yêu cầu ông Hà Đình Nhã - Bí thư Huyện ủy Lập Thạch phải đưa 50 triệu đồng thì Hà Văn Thành sẽ rút toàn bộ các đơn tố cáo đối với ông Nhã.

Vì bị tống tiền, mặt khác e ngại ảnh hưởng đến tình hình chính trị địa phương, ảnh hưởng uy tín, Bí thư Huyện ủy Lập Thạch đã nhận lời yêu cầu, đồng thời trình báo Công an huyện sự việc trên. Sau đó ông Nhã giao ông Nguyễn Đình Tuấn đưa cho Hà Văn Thành số tiền 50 triệu đồng.

Khoảng 16h ngày 29/10/2021, sau khi nhận 50 triệu đồng từ ông Nhã, ông Tuấn đã hẹn gặp bị can Thành tại quán cà phê ở thị trấn Lập Thạch. Thời điểm ông Thành vừa nhận tiền cho vào cặp, thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Quang cảnh phiên tòa

Quang cảnh phiên tòa

Cáo trạng thể hiện, hành vi nêu trên của ông Thành đã xâm phạm quyền sở hữu về tài sản, quyền nhân thân của người khác, gây mất trật tự trị an trên địa bàn huyện Lập Thạch nên cần xử lý nghiêm minh để giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.

Từ những chứng cứ thu thập được, quá trình tranh tụng tại phiên tòa bị cáo Hà Văn Thành đã thành khẩn khai báo, thành thật hối lỗi về hành vi phạm tội của mình; tuổi cao, sức khỏe yếu và được hưởng tình tiết giảm nhẹ.

Sau khi nghị án, TAND huyện Lập Thạch đã tuyên phạt Hà Văn Thành 4 năm tù giam về tội cưỡng đoạt tài sản.

Thông tin từ cơ quan chức năng huyện Lập Thạch cho biết, trên địa bàn huyện thời gian gần đây, một số đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ khiếu kiện kéo dài, biểu hiện quá khích và có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản tương tự như như vụ án trên. Một số đối tượng có biểu hiện lôi kéo, xúi giục, kích động, ép buộc người dân chống đối các dự án gây phức tạp về an ninh, trật tự…

Huyện ủy Lập Thạch đã chỉ đạo các cơ quan chức năng củng cố hồ sơ, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Vụ án trên là hồi chuông cảnh tỉnh cho một số đối tượng có ý đồ lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để “tống tiền” đối với cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Lập Thạch nói riêng và ở các địa phương khác nói chung.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ