Vĩnh Phúc: Đề thi Ngữ văn vào lớp 10 vừa sức, bảo đảm việc phân loại học sinh

GD&TĐ - Gần 17 nghìn thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 tại Vĩnh Phúc đã hoàn thành bài thi Ngữ văn. Tâm trạng chung của thí sinh khi rời phòng thi là khá tốt.

Những thí sinh đầu tiên rời điểm thi Trường THPT Trần Phú sáng nay
Những thí sinh đầu tiên rời điểm thi Trường THPT Trần Phú sáng nay

Tại thời điểm thí sinh rời điểm thi, thời tiết tại Vĩnh Phúc khá oi nóng. Trước cổng các điểm thi, phụ huynh đều trong tâm trạng hồi hộp đón chờ con. Lực lượng tình nguyện tại các điểm thi đã hoạt động hiệu quả, vừa cổ vũ tinh thân cho thí sinh, vừa làm công tác phân luồng đảm bảo sự thông thoáng trước các điểm thi để thí sinh được di chuyển dễ dàng.

Theo đánh giá của thí sinh, đề thi Ngữ văn của Vĩnh Phúc năm nay vừa sức. Các em đã được làm quen với cấu trúc của đề thi qua các đợt thi khảo sát.

Thí sinh Nguyễn Thu Phương, Hội đồng thi Trường THPT Trần Phú cho biết: Cấu trúc đề thi Ngữ văn chính thức gồm phần thi trắc nghiệm chiếm 2 điểm và phần thi tự luận 8 điểm. Phần trắc nghiệm có 4 câu hỏi xoay quanh đoạn trích của tác phẩm Chiếc Lược Ngà. Phần tự luận gồm 1 câu 3 điểm với yêu cầu viết đoạn văn trình bày suy nghĩ về sự chia sẻ trong cuộc sống. Câu 5 điểm yêu cầu thí sinh viết cảm nhận về nhân vật Phương Định trong tác phẩm Những ngôi sao xa xôi của nhà văn Lê Minh Khuê.

Số liệu cập nhật của Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc cho thấy, tại buổi thi sáng 4/6, toàn tỉnh vắng 18 thí sinh, trong đó có 1 thí sinh tại Hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Thị Giang bị gãy tay không thể dự thi. Các Hội đồng thi không ghi nhận học sinh mắc Covid-19, không xảy ra ùn tắc giao thông.

“Nói chung, cấu trúc đề này chúng em đã được làm quen từ trước. Và, năm nay chúng em được ôn tập trực tiếp tại trường nên được các thầy cô hướng dẫn khá kỹ. Em nghĩ đề Ngữ văn này hoàn toàn vừa sức với các bạn”- Thí sinh Nguyễn Thu Phương chia sẻ thêm.

Trong tâm trạng phấn khởi khi rời điểm thi,Tạ Quang Thanh (học sinh Trường THCS Liên Bảo, dự thi tại Hội đồng thi Trường THPT Trần Phú) cho biết: Văn và Toán là thế mạnh của em nên em khá tự tin trước khi vào phòng thi. Em nghĩ đề thi năm nay vừa sức với các bạn. Phần thi trắc nghiệm là phần dễ lấy điểm nhất. Đối với phần nghị luận văn học thì tùy thuộc vào khả năng của từng bạn. Với đề thi này em nghĩ mình sẽ được khoảng 7,5 điểm.

Thí sinh Tạ Quang Thanh chia sẻ sau bài thi đầu tiên.
Thí sinh Tạ Quang Thanh chia sẻ sau bài thi đầu tiên.

Cấu trúc đề thi được giữ ổn định

Nhận xét về mức độ đề thi Ngữ văn, cô giáo Đỗ Thị Thu Lan – Trường THCS Vĩnh Yên cho biết: Trong bối cảnh Covid-19 gây ra những ảnh hưởng tới việc học, ôn thi của học sinh, có những thời gian dài phải học online thì đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Ngữ văn của tỉnh đã bám sát vào chương trình học đã được giảm tải.

Cấu trúc đề thi được giữ ổn định với các mức độ kiểm tra khá toàn diện các đơn vị kiến thức, kĩ năng của thí sinh. Đồng thời cũng vừa sức, cho phép các em có sự tự tin nhất định để có thể làm bài thi tốt nhất. Dù vậy đề vẫn có sự phân hóa.

Phần trắc nghiệm, các câu hỏi ra đúng thứ tự mức tư duy. Các câu hỏi nhận biết và thông hiểu xoay quanh kiến thức phần văn bản, phần Tiếng Việt.

Phần tự luận, đối với nội dung nghị luận xã hội: Vấn đề nghị luận rất thực tế trong xã hội, đó là “Sự sẻ chia trong cuộc sống”, đề khơi gợi suy nghĩ, ý kiến từ những nhận thức sâu sắc đối với bản thân, gia đình và xã hội. Với độ tuổi của học sinh lớp 9, nhân cách và lối sống đang được hình thành thì vấn đề nghị luận đã tạo ra "đất diễn" khá tốt để các em nói lên suy nghĩ riêng của mình. Đây cũng là câu hỏi phục vụ cho yêu cầu phân hoá của đề thi.

Phần nghị luận văn học: Đề yêu cầu trình bày cảm nhận về nhân vật Phương Định trong truyện ngắn “Những ngôi sao xa xôi” của nhà văn Lê Minh Khuê. Đối với câu hỏi này, học sinh sẽ thể hiện được khả năng cảm nhận văn chương, cảm nhận được vẻ đẹp của con người và lí tưởng sống của họ trong thời kháng chiến. Câu nghị luận văn học này cũng thể hiện được sức và sức viết của các em.

Điểm thi tại Trường THPT Trần Hưng Đạo, huyện Tam Dương.
Điểm thi tại Trường THPT Trần Hưng Đạo, huyện Tam Dương.

Nhận xét nhanh về đề thi, cô Triệu Thị Thanh Hà – Hiệu trưởng Trường THCS Liên Bảo (TP Vĩnh Yên) cho rằng: Đề thi Ngữ văn năm nay hay, sát đối tượng; đảm bảo vừa đánh giá kiến thức, kỹ năng cơ bản, trọng tâm vừa phân loại được học sinh. Qua nắm bắt tình hình thí sinh sau khi thi môn đầu tiên, nhìn chung các em rất vui vẻ, thỏa mái về tâm lý.

Theo lịch thi công bố, chiều nay, thí sinh sẽ làm bài thi Tổ hợp với thời gian 90 phút. Sáng 5/6, thí sinh làm bài thi Toán với thời gian 120 phút.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.