Việt Nam vs UAE: Mỗi người một nỗi lo

Nếu như đội tuyển Việt Nam (VN) đang tìm các phương thức hạn chế sức mạnh của UAE trong trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022 vào ngày 14.11, thì đối thủ của ông Park lại đang “vò đầu bứt tai” để chọn được chân sút có thể làm thủng lưới đối phương.

Tuyển VN đang ráo riết chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với UAE tại Hà Nội
Tuyển VN đang ráo riết chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với UAE tại Hà Nội

UAE đau đầu với bài toán tiền đạo

Với việc chân sút số 1 Ali Mabkhout (người ghi 6/8 bàn cho UAE ở 3 lượt trận vừa qua) bị treo giò do nhận 2 thẻ vàng, HLV Bert van Marwijk đang đối mặt với thách thức lớn khi phải giải quyết bài toán ở hàng công trong trận gặp VN.

Ban huấn luyện tuyển UAE và Liên đoàn Bóng đá nước này (EFA) đang tìm kiếm mọi giải pháp trong bối cảnh các CLB trong nước quá ít ỏi tiền đạo có đủ khả năng thay thế Ali Mabkhout, do hầu hết các đội bóng đều sử dụng tiền đạo ngoại. HLV Marwijk sẽ chọn người mới tại giải Ngoại hạng UAE, với điều kiện cầu thủ đó phải thi đấu ít nhất 15 - 20 phút/trận ở CLB. Hiện tiền đạo Zayed Al-Amri (CLB Al Jazira) là một trong những lựa chọn sáng giá mà HLV Marwijk dự kiến sẽ triệu tập, bên cạnh Khalfan Mubarak (Al Jazeera), cầu thủ chạy cánh Yahia Al-Ghassani (tuyển U.23) và thậm chí “già gân” 36 tuổi Ismail Matar để trám vào vị trí của Ali Mabkhout.

Chia sẻ với truyền thông, cựu danh thủ Mohammed Ali - một thành viên của EFA - cho rằng cú vấp ngã trước Thái Lan đã cho thấy nhà cầm quân người Hà Lan thất bại trong việc lựa chọn nhân sự. “Nhiều cầu thủ tấn công đạt phong độ cao không được triệu tập ở 3 lượt trận đấu vừa qua. Sẽ rất khó khăn khi đối đầu với VN nếu tình hình vẫn tiếp diễn như bây giờ, nên phải có cuộc thảo luận và thẳng thắn với HLV Marwijk về thành phần của đội tuyển”, cựu danh thủ trên nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, sau khi chốt danh sách, UAE sẽ đến Thái Lan vào ngày 9.11 để tập luyện và có thời gian hồi phục sau hành trình di chuyển dài mệt mỏi, cũng như thay đổi múi giờ. Sau đó, UAE sẽ đáp chuyến bay đến Hà Nội vào ngày 13.11.

Tuyển VN không chủ quan

“UAE không có tiền đạo xuất sắc bậc nhất châu Á trong chuyến hành quân đến Hà Nội, không có nghĩa là họ yếu đi. Vì thế chúng ta không được phép chủ quan”, HLV Park Hang-seo dặn dò học trò trước các buổi tập của tuyển VN.

Theo phân tích của ban huấn luyện, trong cả 3 trận đấu vừa qua, dù UAE ghi được 8 bàn nhưng không bàn nào được ghi trước phút 40. Họ chỉ bắt đầu tạo được đột biến khi đối phương có phần lơi lỏng và không giữ được thế trận chặt chẽ như ban đầu. Có cảm giác UAE cố ý “ru ngủ” đối phương rồi mới ra đòn liên tiếp. Muốn không rơi vào bẫy của UAE và hơn thế là phải làm phá sản lối đá thiên về kỹ thuật của đội bóng Tây Á này, VN phải kéo dài được sự ổn định cả về mặt trận phòng ngự lẫn tấn công.

Có một số yêu cầu được ông Park đặt ra khi đối thủ vào ngày 14.11 có lối chơi khá khác biệt so với 3 đội bóng còn lại của bảng G mà VN đã từng đối đầu là Thái Lan, Malaysia, Indonesia. Do UAE chơi bóng bổng cực tốt nên VN sẽ ít sử dụng những đường chuyền dài (ở trận thắng Malaysia, VN dùng bóng dài rất nhiều và nhiều thời điểm, coi bóng dài như một thứ vũ khí lợi hại để thoát pressing tầm cao). VN sẽ bố trí đông nhân sự hơn ở khu vực giữa sân nhằm phong tỏa từ xa các cơ hội có khả năng gây đột biến từ phía đối phương.

Ông Park tiếp tục thiết quân luật và không chấp nhận bất kỳ một sự vi phạm nội quy nào, dù là nhỏ nhất. Các cầu thủ Hà Nội sau lễ vinh danh vào ngày 1.11 bắt buộc phải có mặt ở khách sạn La Thành trước 23 giờ cùng ngày, không được chậm hơn 1 giây. Chiều qua, Quang Hải, Duy Mạnh, Hùng Dũng, Đức Huy, Thành Chung và thủ môn Văn Cường (Quảng Nam) chỉ tập nhẹ rồi được thầy Park cho nghỉ sớm vì họ vừa thi đấu xong trận chung kết Cúp quốc gia cách đây ít ngày. Hôm nay, ông Park bắt đầu cho lắp ghép đội hình chuẩn bị cho trận ngày 14.11 trên sân Mỹ Đình.

Theo Thanh Niên

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ