Việt Nam đoạt thành tích xuất sắc tại Kỳ thi Olympic STEM quốc tế 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -   Tham gia Kỳ thi Olympic STEM quốc tế (ISTEM) năm 2022 tại CHLB Đức, đoàn học sinh Việt Nam đã đoạt được thành tích xuất sắc với 9 học sinh đạt huy chương ở cả hai bộ môn.

Đoàn học sinh Việt Nam tham gia ISTEM năm 2022 tại CHLB Đức.
Đoàn học sinh Việt Nam tham gia ISTEM năm 2022 tại CHLB Đức.

Theo đó, toàn đoàn Việt Nam đạt được 3 top; 15 huy chương (gồm: 2 huy chương Vàng môn Khoa học; 7 huy chương Bạc (3 môn Toán, 4 môn Khoa học); 3 huy chương Đồng (2 môn Toán, 1 môn Khoa học); 3 giải Khuyến khích (2 môn Toán, 1 Khoa học). Đặc biệt, em Dương Thái Tuấn, học sinh lớp 9, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, xuất sắc đạt thành tích đứng thứ 2 toàn đoàn môn Toán tuổi 15 và đạt huy chương Vàng môn Khoa học.

Em Hoàng Trần Linh Anh, cựu học sinh lớp 9, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, hiện đang là du học sinh tại Singapor theo học bổng Astar, đạt top 3 toàn đoàn môn Toán lứa tuổi 15, huy chương Đồng môn Khoa học.

Em Lương Minh Huy, học sinh lớp 10A2, Trường THPT Khoa học Giáo dục (Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội), huy chương Bạc môn Toán và huy chương Bạc môn Khoa học.

Đoàn học sinh Việt Nam dự thi ISTEM năm 2022 và thầy Trưởng đoàn (PGS. TS Nguyễn Cao Khang ngoài cùng bên phải ảnh).

Đoàn học sinh Việt Nam dự thi ISTEM năm 2022 và thầy Trưởng đoàn (PGS. TS Nguyễn Cao Khang ngoài cùng bên phải ảnh).

Em Nguyễn Thế Tùng, học sinh lớp 8A, Trường THCS Nguyễn Siêu, đạt top 2 toàn đoàn môn Khoa học lứa tuổi 14, huy chương Bạc môn Toán

Em Lưu Quốc Tuấn, học sinh lớp 9A, Trường THCS Nguyễn Siêu, huy chương Bạc môn Khoa học, huy chương Đồng môn Toán.

Em Hoàng Đức Minh, học sinh lớp 10N1, Trường THCS-THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội), huy chương Bạc môn Toán, huy chương Vàng môn Khoa học

Em Hồ Thị Minh Anh, học sinh lớp 10 Hoá 2, Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (Hà Nội), huy chương Đồng môn Toán, giải khuyến khích môn Khoa học.

Em Phạm Tiến Huy Anh, học sinh lớp 7A5, Trường THCS Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội), huy chương Bạc môn Khoa học, giải Khuyến khích môn Toán.

Em Nguyễn Minh Quang, học sinh lớp 9, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, huy chương Bạc môn Khoa học, giải Khuyến khích môn Toán.

Đoàn Việt Nam dự thi ISTEM năm 2022.
Đoàn Việt Nam dự thi ISTEM năm 2022.

Kỳ thi Olympic STEM quốc tế (ISTEM) do Ban tổ chức STEM quốc tế phối hợp với Đại học Goether Frankfurt (CHLB Đức) tổ chức.

ISTEM năm 2022 diễn ra từ ngày 19/7 đến ngày 24/7 tại Frankfurt (CHLB Đức), thu hút được hơn 500 thí sinh đến từ các nhiều quốc gia. Đoàn học sinh Việt Nam tham gia Kỳ thi dưới sự bảo trợ của Hội Vật lí Việt Nam do PGS. TS Nguyễn Cao Khang làm trưởng đoàn.

Thí sinh trải qua 3 nội dung thi: Thi Toán (bài thi trắc nghiệm 30 câu trong thời gian 90 phút); thi Khoa học (bài thi trắc nghiệm 30 câu hỏi trong thời gian 90 phút) và thi Lập trình (làm một bài lập trình trong 90 phút).

Năm 2022, thí sinh tham gia ISTEM còn được trải nghiệm tại trung tâm Mathematikum, Experimenta với các hoạt động về Toán học và STEM.

Chia sẻ của em Hoàng Đức Minh (huy chương Vàng môn Khoa học), những hoạt động trong chuỗi sự kiện của chương trình chứa đựng hàm lượng trí tuệ cao với cách tổ chức bài bản chuyên nghiệp. Các trò chơi tổ chức đơn giản nhưng gợi trí tò mò và sáng tạo của học sinh. “Đây thực sự là sân chơi ý nghĩa với chúng em” - Hoàng Đức Minh nhận định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ