Video ông Shoigu kiểm tra việc sản xuất UAV

GD&TĐ -  Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã kiểm tra việc thực hiện mệnh lệnh quốc phòng về việc sản xuất UAV ở Udmurtia.

(Ảnh từ clip)
(Ảnh từ clip)

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong chuyến công tác tới các đơn vị Quân khu Trung tâm, Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu đã kiểm tra việc thực hiện mệnh lệnh quốc phòng về sản xuất UAV trinh sát và tấn công của các doanh nghiệp thuộc khu phức hợp công nghiệp-quân sự ở Udmurtia.

Đặc biệt, ông được nghe báo cáo rằng việc sản xuất máy UAV đã tăng 60% và sản lượng dự kiến ​​sẽ còn tăng gấp nhiều lần.

Việc triển khai các xưởng mới từ năm 2022 giúp tăng sản lượng UAV lên 60% và có khả năng tăng gấp nhiều lần.

Nhờ có các khả năng mới, việc sản xuất vũ khí chính xác, gồm tên lửa phòng không Vikhr-1, đạn pháo dẫn đường Kitolov-2 và tên lửa phòng không dẫn đường Strela sẽ tăng gấp đôi, Bộ Quốc phòng cho biết.

Bộ trưởng Shoigu cũng được giới thiệu các vật liệu composite mới được sử dụng trong sản xuất UAV giúp tăng đáng kể khả năng sống sót của chúng.

Ông Shoigu đã đến thăm doanh nghiệp hàng đầu của tập đoàn ZALA Aero (một công ty con của Kalashnikov).

Tại đây, ông được giới thiệu các loại UAV tấn công và trinh sát mới, được cải tiến dựa trên kinh nghiệm hoạt động quân sự đặc biệt.

Trong chuyến công tác, Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã ra lệnh tập trung cải thiện khả năng chuyển tiếp tín hiệu, điều khiển, nhắm mục tiêu và chỉ định mục tiêu.

Ông cũng yêu cầu bảo vệ tất cả các cơ sở hạ tầng quan trọng bằng tên lửa phòng không Strela.

“Đây là điều rất cần thiết. Tất cả cơ sở hạ tầng quan trọng, cơ sở kinh tế - dầu, khí đốt, lọc dầu - phải được bảo vệ bằng sản phẩm này” – ông Shoigu cho hay.

Theo TASS/Zvezda

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lực lượng chức năng kiểm tra công tác neo đậu tàu thuyền, sẵn sàng ứng phó với bão số 3 của ngư dân.

Thanh Hoá cấm biển từ 8h sáng 21/7

GD&TĐ - Ban Chỉ huy, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hoá ban hành công điện cấm biển từ 8h sáng hôm nay (21/7).

Đoàn viên thanh niên là học sinh THPT tại Đắk Lắk hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính công.

Trường học gắn với đời sống

GD&TĐ - Tham gia hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, học sinh Đắk Lắk không chỉ giúp đỡ cộng đồng mà còn rút ra những bài học quý giá từ thực tiễn vận hành chính quyền địa phương hai cấp.