6 tên lửa chống hạm bị đánh phủ đầu ở Biển Đỏ, 13 địa điểm ở Yemen bị tấn công

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tình hình Trung Đông ngày 4/2, quân đội Mỹ cho biết họ đã đánh phủ đầu 6 tên lửa chống hạm của Houthi ở Biển Đỏ.

(Ảnh: RT)
(Ảnh: RT)

Về quân sự

Phía bắc Dải Gaza: Chiến binh Palestine tiếp tục nỗ lực nhằm làm gián đoạn các hoạt động của Israel ở phía bắc Dải Gaza, chủ yếu ở khu vực al Sinaa phía tây nam Thành phố Gaza, ngày 4/2.

Phía nam Dải Gaza: Lực lượng Israel đã tăng cường hoạt động tại khu vực al Amal phía tây Khan Younis trong những ngày gần đây.

Yemen: Mỹ và Vương quốc Anh đã đưa ra một tuyên bố chung cho biết quân đội của họ, với sự hỗ trợ từ các đồng minh bao gồm Úc, Bahrain và Canada, đã tấn công 36 mục tiêu của Houthi tại 13 địa điểm trên khắp Yemen.

Bờ Tây: Lực lượng Israel tiếp tục các cuộc tấn công gần như hàng ngày trên khắp Bờ Tây.

Binh lính Israel đã tấn công Beita ở phía nam Nablus, Arrabeh ở phía nam Jenin, trại tị nạn Shu'fat ở phía bắc Jerusalem và Qaffin ở phía bắc Tulkarem.

Biển Đỏ: Ngoài các cuộc không kích vào Yemen, quân đội Mỹ cho biết họ đã đánh phủ đầu 6 tên lửa chống hạm của Houthi khi chúng chuẩn bị phóng nhằm vào các tàu ở Biển Đỏ.

Bản đồ xung đột Israel - Hamas ngày 4/2. (Ảnh: Rybar)

Bản đồ xung đột Israel - Hamas ngày 4/2. (Ảnh: Rybar)

Khủng hoảng nhân đạo ở Gaza

Bộ Y tế Palestine cho biết ít nhất 92 người đã thiệt mạng trong đêm tại thành phố Rafah, phía nam dải đất bị bao vây, nơi những người Palestine di tản đang trú ẩn.

Hãng tin Wafa của Palestine cho biết ít nhất 2 trẻ em đã thiệt mạng khi lực lượng Israel tấn công một trường mẫu giáo.

Những lo ngại về khả năng Israel tấn công trên bộ vào Rafah đã gia tăng trong những ngày gần đây. Hàng trăm nghìn người sơ tán phải tìm nơi ẩn náu vì giao tranh ở đó trong những nơi trú ẩn và trại tạm bợ.

Wafa đưa tin, một cuộc tấn công vào thùng nhiên liệu gần Bệnh viện European Gaza ở Khan Younis đã khiến một người thiệt mạng và các tòa nhà bệnh viện bị hư hại.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết ông muốn xem các cáo buộc rằng nhân viên của cơ quan Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine đã tham gia vào các cuộc tấn công ngày 7/10/2023 của Hamas “được xem xét đầy đủ”, nhưng người dân ở Gaza không nên bị bỏ rơi “chết đói theo đúng nghĩa đen”.

Từ ngày 7/10/2023, ít nhất 27.238 người đã thiệt mạng và 66.452 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel vào Gaza. Số người chết ở Israel sau cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023 là 1.139.

Về ngoại giao

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp ngày 5/2 để giải quyết các cuộc không kích gần đây của Mỹ vào Iraq và Syria.

Iran cho rằng các cuộc tấn công của Mỹ vào Iraq và Syria là một "sai lầm chiến lược" và sẽ chỉ làm tăng thêm căng thẳng và bất ổn ở Trung Đông.

Về các cuộc đàm phán để thả những người bị bắt và ngừng bắn ở Gaza, một quan chức hàng đầu của Hamas ở Lebanon cho biết nhóm Palestine cần thêm thời gian để “công bố quan điểm của chúng tôi” về khuôn khổ được đề xuất.

Về đàm phán ngừng bắn ở Gaza: Các quan chức giấu tên quen thuộc với các cuộc đàm phán thả con tin nói với tờ Wall Street Journal rằng sự chia rẽ giữa lãnh đạo Hamas ở Dải Gaza và lãnh đạo chính trị của tổ chức này đang cản trở các cuộc đàm phán.

Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan nói rằng việc phê duyệt một thỏa thuận thả con tin là “tùy thuộc vào Hamas”, nhưng ông không thể đưa ra thời gian chính xác cho thỏa thuận thả con tin.

Ông cho biết thêm rằng một thỏa thuận sẽ không xảy ra ngay lập tức.

Lãnh đạo chính trị Yahya Sinwar của Hamas ở Dải Gaza có thể tính toán rằng việc tạm dừng giao tranh kéo dài 6 tuần sẽ làm chậm động lực của Israel đủ để chấm dứt vĩnh viễn giao tranh và đảm bảo sự cai trị của Hamas ở Dải Gaza.

Việc tạm dừng tạm thời dẫn đến các hoạt động trên bộ của Israel ít căng thẳng hơn hoặc chấm dứt các hoạt động của Israel có thể sẽ đảm bảo sự tồn tại của Hamas với tư cách là cơ quan quản lý ở Dải Gaza.

Ông Sinwar cũng có thể tìm cách tạm dừng chiến đấu để đảm bảo lợi thế quân sự ngắn hạn. Việc tạm dừng kéo dài 6 tuần sẽ cho phép ông tổ chức lại lực lượng quân sự của mình.

Nó cũng giúp đẩy nhanh quá trình xâm nhập vào các khu vực trước đây đã bị lực lượng Israel giải tỏa và tiếp tục tái thiết tổ chức quân sự của Hamas ở phía bắc Dải Gaza mà không bị Israel can thiệp.

Quân đội Israel tác chiến ở khu vực Khan Younis.

Theo Al Jazeera/ISW

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.