Thế giới vừa trải qua tháng 1 ấm kỷ lục

GD&TĐ - Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus (C3S) của Liên minh Châu Âu cho biết thế giới vừa trải qua tháng 1 ấm kỷ lục.

(Ảnh: Reuters)
(Ảnh: Reuters)

Tháng 1/2024 đã vượt qua tháng 1 ấm nhất trước đó vào năm 2020, trong ghi nhận của C3S kể từ năm 1950.

Tháng ấm áp nhất của năm nay diễn ra sau năm 2023 vốn được coi là năm nóng nhất hành tinh kể từ năm 1850. Nguyên nhân là vì biến đổi khí hậu do con người gây ra và hiện tượng thời tiết El Nino, làm ấm vùng nước bề mặt ở phía đông Thái Bình Dương, đẩy nhiệt độ lên cao.

Từ tháng 6 năm ngoái, mỗi tháng đều là tháng nóng nhất thế giới được ghi nhận, so với tháng tương ứng của những năm trước.

Phó Giám đốc C3S Samantha Burgess cho biết: “Đây không chỉ là tháng 1 ấm nhất được ghi nhận mà chúng tôi còn vừa trải qua khoảng thời gian 12 tháng với nhiệt độ cao hơn 1,5 độ C so với thời kỳ tham chiếu tiền công nghiệp”.

Bà khẳng định rằng việc giảm nhanh chóng lượng phát thải khí nhà kính là cách duy nhất để ngăn chặn nhiệt độ toàn cầu tăng lên.

Các nhà khoa học Mỹ cho biết năm 2024 có 1/3 nguy cơ nóng hơn năm ngoái và 99% khả năng được xếp hạng trong 5 năm ấm nhất.

Hiện tượng El Nino bắt đầu suy yếu vào tháng trước và các nhà khoa học đã chỉ ra rằng nó có thể chuyển sang dạng La Nina mát hơn vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, nhiệt độ mặt nước biển trung bình toàn cầu trong tháng trước vẫn cao nhất trong lịch sử so với bất kỳ tháng 1 nào.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các đơn vị phòng không Nga được đặt trong tình trạng báo động cao do mối đe dọa từ các vụ phóng tên lửa Storm Shadow của Ukraine.

Sắp xảy ra vụ phóng tên lửa Storm Shadow?

GD&TĐ - Tình trạng khẩn cấp về an ninh hàng không và tên lửa/bom đã được ban bố tại các khu vực biên giới phía Nam của Nga do nguy cơ lực lượng Ukraine sử dụng tên lửa hành trình do phương Tây sản xuất.