Công ty quốc phòng Baykar bắt đầu xây dựng nhà máy UAV gần Kiev

GD&TĐ - Công ty quốc phòng Baykar của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu xây dựng một nhà máy UAV gần Kiev của Ukraine với khoảng 500 nhân công.

Haluk Bayraktar, Giám đốc điều hành của hãng sản xuất UAV Thổ Nhĩ Kỳ Baykar. (Ảnh: Reuters)
Haluk Bayraktar, Giám đốc điều hành của hãng sản xuất UAV Thổ Nhĩ Kỳ Baykar. (Ảnh: Reuters)

UAV Bayraktar do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất đã trở nên nổi tiếng trên toàn cầu sau khi được quân đội Ukraine sử dụng để phá hủy xe bọc thép và hệ thống pháo binh của lực lượng Nga.

Baykar cho biết họ đã ký hợp đồng xuất khẩu UAV TB2 với 30 quốc gia từ năm 2018. Theo tổ chức tư vấn SIPRI, những nước này gồm Ukraine, Ethiopia, Libya và Azerbaijan.

“Nhà máy của chúng tôi đang được xây dựng, chúng tôi cần khoảng 12 tháng để hoàn thành việc này và sau đó sẽ chuyển sang máy móc, thiết bị nội bộ và cơ cấu tổ chức” - Giám đốc điều hành Baykar Haluk Bayraktar cho biết bên lề Triển lãm Quốc phòng Thế giới ở Riyadh.

Ông nói: “Nhà máy ở Ukraine rất lớn, chúng tôi dự định tuyển dụng khoảng 500 người”.

Ông Bayraktar lưu ý công suất sẽ đạt tổng cộng khoảng 120 chiếc mỗi năm, nhưng cho biết vẫn chưa rõ liệu việc sản xuất tại nhà máy Ukraine sẽ tập trung vào mẫu UAV TB2 hay TB3.

Khi được hỏi liệu các vấn đề an ninh liên quan đến cuộc xung đột đang diễn ra có gây lo ngại cho nhà máy hay không, ông nói rằng các kế hoạch "hoàn toàn tiến triển" và "không gì" có thể ngăn cản công việc của nhà máy.

Theo ông Bayraktar, kế hoạch bắt đầu sản xuất tại Ả Rập Saudi trong 2 năm tới của công ty có trụ sở tại Istanbul này đang đi đúng hướng.

Thông báo trên diễn ra sau một thỏa thuận vào tháng 7/2023 nhằm bán một loại UAV khác có tên là Bayraktar Akinci cho Ả Rập Saudi. Đây được xem là hợp đồng quốc phòng lớn nhất trong lịch sử Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bản Seo Hay là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Si La.

Ngôi trường 'trên mây'

GD&TĐ - Người Si La là một trong những dân tộc có số dân ít nhất tại Việt Nam, chủ yếu sinh sống tại huyện Mường Tè (Lai Châu).

Chiếc đồng hồ Casio nhỏ gọn, đồng hành trong học tập. Ảnh: Tấn Quyết

'Thủ quỹ' thời gian!

GD&TĐ - 'Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?' - mỗi lần như vậy là tôi lại dành ra chút thời gian để 'hỏi ý kiến trợ giúp' của 'thủ quỹ' thời gian Casio...