Tên lửa chống hạm nhắm vào 2 tàu buôn ở Biển Đỏ, Bờ Tây bị đột kích

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tình hình Trung Đông ngày 6/2, tên lửa chống hạm của Houthi nhắm vào 2 tàu buôn ở Biển Đỏ và Bờ Tây bị đột kích.

Khói bốc lên trên các tòa nhà ở Khan Younis ở phía xa, sau vụ bắn phá của Israel vào ngày 5/2 (Ảnh: Said Khatib/AFP)
Khói bốc lên trên các tòa nhà ở Khan Younis ở phía xa, sau vụ bắn phá của Israel vào ngày 5/2 (Ảnh: Said Khatib/AFP)

Về quân sự

Dải Gaza: Ngày 5/2, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết các hoạt động của Israel đã làm tan rã 18 trong số 24 tiểu đoàn Hamas, khiến họ “không còn chức năng chiến đấu với các tổ chức quân sự”.

Tuy nhiên, ông Gallant và Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chưa xác định được định nghĩa chính xác cho từ “tan rã”.

Chiến binh Palestine đang sử dụng vũ khí tinh vi hơn để tấn công lực lượng Israel tại các khu vực mà dân quân Palestine đã xâm nhập ở phía bắc Dải Gaza.

Bờ Tây: Israel bị cáo buộc giấu thi thể một cậu bé Palestine 14 tuổi sau khi sát hại cậu cùng người thân ở Bờ Tây hôm 5/2. Tổ chức Quốc tế Bảo vệ Trẻ em cho biết hành động này vi phạm luật pháp quốc tế.

Hãng tin Wafa đưa tin, lực lượng Israel đã bắt giữ 1 trẻ vị thành niên ở làng Aqqa và 2 em nhỏ ở làng Asfi, tất cả đều ở thôn Masafer Yatta, phía nam Hebron ở Bờ Tây.

Các cuộc đột kích đã được báo cáo ở 5 khu vực khác ở Bờ Tây trong vài ngày qua.

Yemen: Chiến binh Houthi nhắm vào 2 tàu buôn ở Biển Đỏ bằng tên lửa chống hạm ngày 6/2.

Một tàu chở hàng thuộc sở hữu của Vương quốc Anh mang cờ Barbados đã bị tấn công bởi một UAV Biển Đỏ, cách thành phố Hodeidah của Yemen 57km (khoảng 35 dặm) về phía tây.

Lực lượng Houthi ở Yemen đã tấn công các tàu chở hàng ở Biển Đỏ kể từ tháng 11/2023 để phản đối cuộc chiến của Israel ở Gaza.

Iraq và Syria: Một quan chức hàng đầu của Liên hợp quốc tại Iraq tuyên bố các cuộc tấn công tự vệ của Mỹ và các cuộc tấn công của dân quân Iraq do Iran hậu thuẫn đều “làm gia tăng căng thẳng một cách liều lĩnh”.

Một số dân quân Iraq được Iran hậu thuẫn đã nhắc lại kế hoạch tiếp tục tấn công lực lượng Mỹ vào ngày 6/2.

Bản đồ xung đột Israel - Hamas ngày 6/2. (Ảnh: Rybar)

Bản đồ xung đột Israel - Hamas ngày 6/2. (Ảnh: Rybar)

Về ngoại giao

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đang thăm Trung Đông để thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas cũng như thả tù nhân ở Gaza và các tù nhân Palestine ở Israel.

Liên Hợp Quốc chỉ định một hội đồng độc lập để điều tra Cơ quan viện trợ người tị nạn Palestine (UNRWA).

Động thái trên diễn ra sau cáo buộc nhân viên UNRWA có liên quan đến các cuộc tấn công ngày 7/10/2023 của Hamas ở miền nam Israel. Bên cạnh đó là việc cắt giảm tài trợ từ các nhà tài trợ chính như Mỹ và Đức.

Đại diện Trung Quốc và Nga tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho biết Mỹ đang leo thang căng thẳng và xâm phạm chủ quyền của các nước khác bằng cách thực hiện các cuộc không kích ở Syria và Iraq cuối tuần qua.

Các cuộc tấn công nhằm đáp trả việc quân đội Mỹ thiệt mạng ở Jordan vào tuần trước nhưng Mỹ thừa nhận họ đã không thông báo trước cho Iraq về các cuộc tấn công.

Amir Ohana, Chủ tịch Quốc hội Israel Knesset đã gặp cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan hôm 5/2 và cho biết mục tiêu của Israel ở Gaza là "đánh bại hoàn toàn Hamas".

Khủng hoảng nhân đạo

Ít nhất 27.478 người đã thiệt mạng và 66.835 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel vào Gaza kể từ ngày 7/10/2023.

Giám đốc Thomas White của UNRWA cho biết, một đoàn xe tải đang chờ chở thực phẩm vào Dải Gaza đã bị trúng hỏa lực Israel hôm 5/2. Không có thương vong nhưng hàng hóa bị hư hỏng.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Bệnh viện Ahli Arab ở Thành phố Gaza đã tiếp nhận “sự gia tăng số người bị thương” sau khi Bệnh viện al-Shifa “xuống cấp nhanh chóng”.

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) của Liên hợp quốc cho biết khoảng 6.000 người cũng đang chờ được sơ tán khỏi Dải Gaza để được chăm sóc y tế quan trọng.

Theo Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine (PRCS), khoảng 8.000 người trú ẩn tại Bệnh viện al-Amal đã có thể rời đi sau hai tuần bị bao vây.

Theo OCHA, 66% các nhiệm vụ nhân đạo theo kế hoạch nhằm phân phối thực phẩm, nước uống và hỗ trợ bệnh viện đã bị chính quyền Israel từ chối vào tháng 1. Trong khi đó, quân đội Jordan và Hà Lan cùng nhau thả hàng viện trợ cũng như vật tư y tế vào Gaza.

Cảnh đổ nát ở khu vực Al-Isra, phía bắc Dải Gaza.

Theo Al Jazeera/ISW

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Truyện ngắn: Mùa lũ năm đó

GD&TĐ - Ban đêm, nằm nghe tiếng mưa rào rào bộp bộp, bện trong tiếng ầm ầm, hun hút của gió, tôi thấy hối hận cái ước mơ thích lũ để làm bè chuối bơi khắp xóm.
Ảnh minh họa ITN.

Từ vũ điệu chia xa…

GD&TĐ - Mark Twain từng phát biểu “Nỗi sợ cái chết đến từ nỗi sợ cuộc sống. Người sống được hết mình luôn sẵn sàng chết bất cứ lúc nào”.
Ảnh minh họa: ITN

Muối ăn - con dao hai lưỡi?

GD&TĐ - Ăn chay hay ăn mặn, muối đều có trong đó. Tuy cần thiết, nhưng muối ăn vẫn là “con dao 2 lưỡi” vì việc thiếu hoặc thừa đều gây tác hại cho sức khỏe.