Video khoảnh khắc UAV MQ-9 Reaper của Mỹ bị bắn hạ ở Yemen

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Ngày 19/2, lực lượng Houthi tuyên bố bắn hạ một UAV tấn công MQ-9 Reaper do Mỹ sản xuất. Mỹ được cho là đang điều tra vụ việc này.

Video khoảnh khắc UAV MQ-9 Reaper của Mỹ bị bắn hạ ở Yemen

Houthi cho rằng UAV trên "đang thực hiện các nhiệm vụ thù địch chống lại đất nước chúng tôi”.

Trong khi đó, 2 quan chức Mỹ nói với CNN rằng nước này đang điều tra sau vụ UAV bị rơi gần Hodeidah ở Yemen vào sáng sớm 19/2.

Không rõ liệu MQ-9 Reaper bị rơi hay bị bắn hạ.

Người phát ngôn của lực lượng Houthi cho biết trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội X rằng UAV trên đã bị bắn hạ “bằng một tên lửa phù hợp”.

Mãnh vỡ của MQ-9 Reaper.

Mãnh vỡ của MQ-9 Reaper.

Đây không phải là lần đầu tiên Houthi có thể bắn hạ một UAV Mỹ. Lực lượng Houthi trước đó đã bắn rơi 1 chiếc MQ-9 Reaper vào tháng 11/2023 ngoài khơi Yemen.

Mỹ đã tiếp tục tấn công lực lượng Houthi bên trong Yemen vì nhóm này đang thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động vận chuyển thương mại ở Biển Đỏ.

Ngày 17/2, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết Mỹ đã tiến hành 5 cuộc tấn công tự vệ nhằm vào 3 tên lửa hành trình chống hạm di động, 1 tàu mặt nước không người lái và 1 tàu dưới nước không người lái tại các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen.

Tin tức về vụ MQ-9 rơi được đưa ra khi tàu chở hàng ở Vịnh Aden bị thủy thủ đoàn bỏ rơi sau cuộc tấn công của Houthi.

Người phát ngôn của Houthi, Yahya Saree, cho biết cuộc tấn công vào tàu chở hàng treo cờ Belize, do Anh đăng ký và do Lebanon điều hành là một hành động trả đũa chống lại “sự xâm lược của Mỹ-Anh” ở Yemen.

Mỹ và Anh đã thực hiện một số cuộc tấn công chung ở Yemen và thề sẽ tiếp tục nếu lực lượng Houthi không ngừng các cuộc tấn công.

Theo CNN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.