Video cận chiến giữa các phương tiện không người lái

GD&TĐ - Trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt, cảnh quay cận chiến giữa các phương tiện không người lái Nga và Ukraine đã được ghi lại.

Video cận chiến giữa các phương tiện không người lái

Lực lượng vũ trang Nga đã sử dụng FPV - một loại UAV tốc độ cao được người dùng điều khiển qua kính thực tế ảo.

Nó đã phá hủy một phương tiện không người lái mặt đất của Ukraine do Estonia thiết kế thường được sử dụng để trinh sát, thu thập dữ liệu, đánh chặn liên lạc.

Ngoài ra, binh sĩ Nga của biệt đội Shtorm đi xe máy đã đột nhập vào các vị trí đối phương và tấn công chiến hào của binh sĩ Ukraine theo hướng Artemivsk. Cuộc đột kích đã khiến Lực lượng Vũ trang Ukraine bất ngờ.

Tại khu vực Sumy, một cuộc tấn công của tên lửa Iskander Nga đã tiêu diệt 32 khẩu pháo D-20 cùng lúc tại kho quân sự của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ngày 10/4, Bộ Quốc phòng Nga thông báo về việc phá hủy một căn cứ của Lực lượng Vũ trang Ukraine với 32 khẩu pháo, 2 xưởng lắp ráp UAV Ukraine, 1 cơ sở chuẩn bị và phóng xuồng không người lái.

Ngày 8/4, có thông tin cho rằng do cuộc tấn công của hệ thống tên lửa tác chiến-chiến thuật Iskander, một kho chứa các UAV hạng nặng và một xưởng sản xuất UAV ở thành phố Zaporizhzhia, do Ukraine kiểm soát, đã bị hoàn toàn.

Chiến dịch đặc biệt nhằm bảo vệ Donbass, được Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố bắt đầu vào ngày 24/2/2022, vẫn tiếp tục. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh tình hình ngày càng trầm trọng trong khu vực.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?