Vì sao vẩn đục dịch kính?

Tôi năm nay 39 tuổi, tôi có triệu chứng ruồi bay ở 2 mắt khoảng 2 tháng nay, bác sĩ chẩn đoán “vẩn đục dịch kính” và cho thuốc nhỏ mắt nhưng không thấy bớt.

Vì sao vẩn đục dịch kính?

Xin bác sĩ tư vấn bệnh của tôi có nặng không? Cách điều trị? - Vũ Thị Kim Anh (anh.vu@quadrillevn.com.vn).

* Trả lời:

Cảm giác ruồi bay gắn liền với những quá trình bệnh lý của dịch kính. Dịch kính là chất lỏng nhầy trong suốt được chứa đầy trong nhãn cầu. Lúc bình thường, ánh sáng đi qua dịch kính dễ dàng nhờ tính chất trong suốt của nó và truyền hình ảnh rõ nét.

Khi vì một lý do nào đó dịch kính bị vẩn đục, những phân tử của nó bị kết tụ lại thành những thể chơi vơi lơ lửng trong dịch kính. Các thể chơi vơi này là nguồn gốc của cảm giác ruồi bay.

Có rất nhiều nguyên nhân gây vẩn đục dịch kính như: tình trạng viêm của viêm màng bồ đào và võng mạc; xuất huyết dịch kính do chấn thương, do tuổi tác, do cận thị nặng (ở người cận thị nặng, dịch kính mắt hơi loãng ra cho phù hợp với kích thước lớn của vỏ nhãn cầu, vì thế dễ bị đục hơn).

Trên lâm sàng, đục dịch kính được chia làm 3 thể: thể chơi vơi, thể lấp lánh và chất xuất tiết. Trong đa số trường hợp thể chơi vơi này rất bé, số lượng lại ít, nên ảnh hưởng không nhiều đến thị lực.

Tuy nhiên, với vẩn đục dịch kính chất xuất tiết do tình trạng viêm màng bồ đào - võng mạc thì ảnh hưởng đến thị lực nên phải theo dõi sát tại cơ sở nhãn khoa.

Chị nên đi khám sớm để được điều trị kịp thời.

Theo Sức khỏe & Đời sống

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

 Phấn đấu cơ bản xoá nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước trước 31/10/2025

Phấn đấu cơ bản xoá nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước trước 31/10/2025

Sáng 11/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước (Ban Chỉ đạo) chủ trì Phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và nhiệm vụ thời gian tới, với quyết tâm xoá nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trước 31/10/2025.