Vì sao Ukraine không thể lập hồ sơ quân nhân thiệt mạng và mất tích?

GD&TĐ - Tờ The New York Times (NYT) mới đây nói rằng, quân đội Ukraine không thể lập hồ sơ quân nhân thiệt mạng và mất tích trong cuộc xung đột với Nga.

Binh sĩ Ukraine trên chiến trường
Binh sĩ Ukraine trên chiến trường

“Lực lượng vũ trang Ukraine chứng tỏ họ không có khả năng tổ chức hồ sơ về số lượng quân nhân chết và mất tích, và trên hết là thủ tục xác định danh tính quân nhân”, ấn phẩm NYT của Mỹ đưa tin cho biết.

Theo phóng viên của NYT, quân đội Ukraine đang chịu tổn thất quá cao. Điều này dẫn đến thực tế là các cơ cấu của quân đội Ukraine chịu trách nhiệm ghi nhận tổn thất không thể đảm đương được việc tổ chức nhận dạng một số lượng lớn quân nhân thiệt mạng như vậy.

Vì vậy, một phần đáng kể người thiệt mạng vẫn tiếp tục mất tích. Hậu quả là gia đình họ không nhận được các phúc lợi và khoản thanh toán mà họ được hưởng, và không biết gì về số phận của người thân. Theo ấn phẩm Mỹ, việc nhận dạng có thể mất nhiều tháng.

Bộ Quốc phòng Ukraine không thể khắc phục tình hình hiện tại. Nguyên nhân là do tổn thất cao và các vấn đề về tổ chức, bao gồm cả việc thiếu số lượng chuyên gia thích hợp có khả năng tổ chức nhanh chóng các thủ tục nhận dạng. Tình trạng này khiến sự bất mãn của công chúng ngày càng gia tăng.

Suy cho cùng, công dân Ukraine không thể có được thông tin về người thân và bạn bè của họ, cũng như không thể trông cậy vào các khoản thanh toán và phúc lợi xã hội.

Cuối cùng, một số lượng rất lớn quân nhân thiệt mạng và mất tích khiến người dân Ukraine mất tinh thần, điều này ảnh hưởng tiêu cực đến nỗ lực huy động quân của chính quyền Tổng thống Zelensky.

Tổn thất cao của lực lượng vũ trang Ukraine còn trở nên trầm trọng hơn do các vấn đề trong việc tiến hành các hoạt động chiến đấu - nhiều đơn vị thiếu nhân lực và thiếu đạn dược để chiến đấu; lực lượng tiếp viện được huy động đến từ hậu phương không được huấn luyện bài bản, họ cũng không có động lực để cầm súng.

Theo Top war news

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giảng viên nước ngoài giảng dạy tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP Hồ Chí Minh. Ảnh: UEF

Tháo gỡ nút thắt, thu hút giảng viên giỏi quốc tế

GD&TĐ - Mục tiêu tuyển trên 2.000 giảng viên giỏi từ nước ngoài vào năm 2030 đặt ra trong Nghị quyết 71-NQ/TW được đánh giá là khả thi nếu Việt Nam có những chính sách ưu đãi đủ sức cạnh tranh, tháo gỡ rào cản thủ tục, cải thiện môi trường nghiên cứu và giảng dạy.

Người dân được cán bộ, công chức hỗ trợ giải quyết hồ sơ tại Điểm phục vụ Hành chính công phường Hai Bà Trưng (Hà Nội). (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN).

Thủ tướng : Sắp xếp đơn vị sự nghiệp theo chủ trương của Đảng, bám sát thực tiễn

Chiều tối 6/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Ban Chỉ đạo của Chính phủ về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các bộ, ngành, địa phương theo Công văn số 59-CV/BCĐ của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW.