Lầu Năm Góc xác nhận ngừng cung cấp vũ khí cho Israel

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ngày 8/5/2024 cho biết, một chuyến hàng viện trợ gửi cho Israel đã bị rút lại do lo ngại về hoạt động của Tel Aviv ở Rafah.

Xe tăng Israel tiến vào cửa khẩu biên giới Rafah ở Gaza, ngày 7/5/2024
Xe tăng Israel tiến vào cửa khẩu biên giới Rafah ở Gaza, ngày 7/5/2024

“Mỹ đã tạm dừng vận chuyển vũ khí tới Israel vào tuần trước do lo ngại về hoạt động trên bộ sắp diễn ra của Tây Jerusalem ở thành phố Rafah, phía nam Gaza”, tờ Financial Times dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết hôm 8/5.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục làm những gì cần thiết để đảm bảo rằng, Israel có đủ phương tiện để tự vệ”, ông Austin tuyên bố, và nói thêm: “Nhưng điều đó nói lên rằng, chúng tôi hiện đang xem xét một số chuyến hàng hỗ trợ an ninh ngắn hạn trong bối cảnh các sự kiện đang diễn ra ở Rafah”.

Ông Austin cũng lưu ý rằng, chưa có quyết định cuối cùng về số phận của lô hàng.

Bình luận trên của người đứng đầu Lầu Năm Góc được đưa ra khi xe tăng và quân đội Israel tiến vào các quận phía đông của Rafah vào tối ngày 6/5, chiếm giữ cửa khẩu biên giới chính giữa Gaza và Ai Cập. Trước đó là các cuộc không kích vào thành phố đông dân cư.

“Chúng tôi đã rất rõ ràng về các bước mà chúng tôi muốn thấy Israel thực hiện để quan tâm đến số phận của những thường dân ở đó trước khi trận chiến lớn diễn ra. Chúng tôi chắc chắn muốn không có trận chiến lớn nào diễn ra ở Rafah, và trọng tâm của chúng tôi là đảm bảo bảo vệ dân thường”, ông Austin nói.

“Việc tạm dừng cung cấp vũ khí sẽ đánh dấu trường hợp đầu tiên được biết đến về việc Mỹ từ chối giao vũ khí cho nhà nước Do Thái kể từ cuộc tấn công ngày 7/10 của Hamas nhằm vào Israel và cuộc tấn công trả đũa của Tây Jerusalem”, Finacial Times viết.

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden được cho là đã phê duyệt hơn 100 chuyến giao vũ khí cho Israel kể từ ngày 7/10/2023.

Tờ báo này cũng dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ nói rằng, việc chuyển giao bị tạm dừng bao gồm 1.800 quả bom 2.000 pound và 1.700 quả bom 500 pound.

Theo quan chức cấp cao này, không có sự chậm trễ nào liên quan đến khoản tài trợ bổ sung 14,1 tỷ USD cho Israel được thông qua vào tháng trước.

“Chúng tôi cam kết đảm bảo Israel nhận được từng đô la được phân bổ trong khoản bổ sung”, quan chức này nói, ông đồng thời cho biết thêm rằng, Washington vừa phê duyệt 827 triệu đô la vũ khí và thiết bị cho Israel.

Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc, Gilad Erdan, nói với Kênh 12 News của Israel rằng, ông không tin Mỹ sẽ ngừng cung cấp vũ khí cho Israel nhưng gọi quyết định này là “rất đáng thất vọng”.

Quân đội Israel tối ngày 6/5 đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào Rafah - thành phố đông dân cư bằng máy bay và xe tăng.

Tính đến sáng ngày 7/5, quân đội Israel cho biết, họ đã nắm quyền "kiểm soát hoạt động" phía Gaza của cửa khẩu biên giới Rafah, nối liền vùng đất Palestine với Ai Cập.

Trang tin Al Araby trích dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết, hoạt động này có sự tham gia của lực lượng thiết giáp và lực lượng đặc biệt của Israel, “diễn ra sau khi phía Ai Cập được thông báo về việc này” .

Vài giờ trước khi Israel bắt đầu cuộc tấn công vào Rafah, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói với các phóng viên rằng, Washington “không ủng hộ Israel tiến hành một chiến dịch quân sự toàn diện ở Rafah”.

Với khoảng 1,4 triệu người Palestine phải di dời đang trú ẩn ở đó, ông Miller nói rằng, “một chiến dịch quân sự ở Rafah lúc này sẽ làm tăng đáng kể nỗi đau khổ của người dân Palestine”.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bầu Đức dự đám cưới Hồng Duy tại Gia Lai.

Hồng Duy tái hợp Hoàng Anh Gia Lai?

GD&TĐ - Hồng Duy và loạt ngôi sao, cựu thành viên của Học viện Hoàng Anh Gia Lai JMG có cơ hội trở lại thi đấu cho đội bóng phố Núi ở mùa giải tới.