Ứng cử viên tổng thống Romania, Calin Georgescu, đã gọi Liên minh châu Âu (EU) là “chế độ độc tài”, và đất nước ông là “chế độ chuyên chế” sau khi Văn phòng Bầu cử Trung ương (BEC) tại Bucharest bác bỏ ứng cử của ông cho cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.
BEC đã bác bỏ đề nghị của ông Georgescu vào cuối ngày 9/3, sau khi nhận được hơn 1.000 lời thách thức chống lại ông, chủ yếu xoay quanh lập trường bị cáo buộc là "phản dân chủ" và "cực đoan" của ông .
Ứng cử viên tổng thống, người được yêu thích rõ ràng trong cuộc bầu cử sắp tới và đang thăm dò ý kiến từ 40% đến 45%, đã lên án mạnh mẽ phán quyết này.
“Một đòn trực tiếp vào trái tim của nền dân chủ trên toàn thế giới! Tôi còn một thông điệp nữa! Nếu nền dân chủ ở Romania sụp đổ, toàn bộ thế giới dân chủ sẽ sụp đổ! Đây chỉ là sự khởi đầu. Đơn giản vậy thôi! Châu Âu hiện là một chế độ độc tài; Romania đang dưới chế độ chuyên chế!”, ông Georgescu viết trên X.
Ông Georgescu, 62 tuổi, người giành chiến thắng bất ngờ trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 11 năm ngoái khiến Romania rơi vào hỗn loạn chính trị.
Sau các báo cáo tình báo nước này cho biết có sự can thiệp từ nước ngoài, tòa án Hiến pháp đã hủy bỏ cuộc bầu cử và vòng bầu cử thứ hai đã không được tổ chức.
Tuy nhiên, một số người Romania không tin vào sự can thiệp từ bên ngoài vào cuộc bỏ phiếu mà đổ lỗi cho các đảng chính thống đã can thiệp để ngăn chặn khả năng chiến thắng của những người cấp tiến.
Vào ngày 26/2/2025, hàng trăm người ủng hộ ông Georgescu đã lên tiếng phản đối tại văn phòng công tố, nơi ông bị tạm giữ để thẩm vấn trong hơn 4 giờ đồng hồ.
Những người ủng hộ cũng cho rằng, động thái này của cơ quan chức năng nhằm mục đích ngăn chặn việc tranh cử tổng thống của ông vào tháng 5 tới.
Phát biểu với người ủng hộ sau vụ việc, ông Georgescu khẳng định sẽ tiếp tục ra tranh cử, và sẽ không quỳ gối trong bất kỳ hoàn cảnh nào.