Vào ngày 7/3/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, hai ngày trước đó, ông đã gửi một lá thư cá nhân cho Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đề xuất bắt đầu đàm phán.
Mục tiêu chính của sáng kiến này, theo nhà lãnh đạo Mỹ, là ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân.
Thông tin này được đưa ra trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng, nơi Tổng thống Trump nhấn mạnh lập trường của mình: "Tôi đã gửi một lá thư vào ngày 5/3 để mở đường cho cuộc thảo luận. Iran không nên có khả năng hạt nhân".
Động thái này là bước ngoặt bất ngờ trong quan hệ Mỹ - Iran, xét đến những lời đe dọa gần đây của Tehran và lời lẽ gay gắt của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đối với Washington.
Bối cảnh bài phát biểu của ông Trump liên quan đến sự leo thang căng thẳng về chương trình hạt nhân của Iran.
Một tháng trước, vào ngày 7/2, Lãnh tụ tối cao Iran đã có bài phát biểu trong đó ông cảnh báo Mỹ và Israel về các cuộc tấn công có thể xảy ra vào các cơ sở hạt nhân của Iran, nêu rõ: "Nếu họ tấn công, chúng tôi sẽ đáp trả mà không do dự".
Đồng thời, ông Ali Khamenei đã kiên quyết bác bỏ ý tưởng đàm phán với Mỹ, gọi chúng là "thiển cận và không xứng đáng", và nhấn mạnh rằng, con đường như vậy trái ngược với lợi ích của Cộng hòa Hồi giáo.
Quan điểm của ông Ali Khamenei phản ánh sự kiên trì lâu dài của Tehran về độc lập trong việc chống lại áp lực của phương Tây.
Tuy nhiên, những bất đồng được cho là đã xuất hiện trong nội bộ Iran.
Vài ngày trước, Tổng thống nước này, Masoud Pezeshkian, đã tuyên bố ý định nối lại đối thoại với Mỹ, nhưng theo ông Pezeshkian, ông đã bị Lãnh tụ tối cao Khamenei trực tiếp cấm làm như vậy.
Điều này, như Reuters ghi nhận, đã tiết lộ một cuộc xung đột nội bộ giữa phe thực dụng của giới lãnh đạo Iran và phe bảo thủ, khiến bức thư của Tổng thống Mỹ Donald Trump thậm chí còn có ý nghĩa hơn.
Nhà lãnh đạo Mỹ dường như đang trông cậy vào việc sử dụng những mâu thuẫn này để thúc đẩy sáng kiến của mình.
Bình luận