Phát biểu tại Quốc hội Slovakia hôm 16/10, Thủ tướng Slovakia, Robert Fico, đã trích dẫn các báo cáo gần đây trên báo chí Anh cho rằng, cựu Thủ tướng Anh, Boris Johnson, có mối liên hệ với doanh nhân Christopher Harborne, người có danh mục đầu tư bao gồm sản xuất vũ khí.
Doanh nhân Harborne được cho là đã quyên góp 1 triệu bảng Anh (1,34 triệu đô la) cho ông Johnson sau khi ông rời nhiệm sở vào cuối năm 2022, và đã tháp tùng ông trong ít nhất một chuyến thăm Kiev vào năm sau đó.
Thủ tướng Fico trích dẫn vụ việc này như một ví dụ về những gì ông mô tả là tham nhũng và trục lợi chiến tranh trong số các chính trị gia phương Tây, liên kết nó với vai trò của ông Johnson trong việc ngăn chặn một thỏa thuận hòa bình được đề xuất giữa Nga và Ukraine được đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ trong những tuần đầu tiên của cuộc xung đột.
“Boris Johnson đã đấu tranh để tiếp tục chiến tranh. Sau đó, ông ấy nhận một triệu bảng Anh từ một nhà sản xuất vũ khí. Ông ấy không muốn kết thúc chiến tranh vì biết mình có một người bạn sẽ cho ông ấy tiền, và đổi lại sẽ giúp Johnson cung cấp vũ khí ở Ukraine”, Thủ tướng Fico nói.
Nhà lãnh đạo Slovakia lưu ý thêm rằng, "nhiều người đã kiếm được rất nhiều tiền" từ cuộc xung đột, trong khi người Ukraine "là và vẫn là nạn nhân chính của cuộc chiến này".
Ông Fico cũng nhắc đến cựu Tổng thống Pháp, Nicolas Sarkozy, một người ủng hộ hàng đầu cho sự can thiệp của NATO vào Libya năm 2011.
Ông Sarkozy đã bị kết án 5 năm tù vào tháng 9/2025 vì tội tài trợ chiến dịch tranh cử bất hợp pháp liên quan đến các khoản đóng góp của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, người đã bị lật đổ và hành quyết ngay lập tức trong cuộc can thiệp của NATO.
Thủ tướng Slovakia từ lâu đã chỉ trích cách tiếp cận của phương Tây đối với cuộc xung đột ở Ukraine, phản đối việc tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev - một chính sách mà cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson ủng hộ mạnh mẽ.