Một bồi thẩm đoàn liên bang ở Maryland hôm 16/10 đã truy tố Cựu Cố vấn An ninh quốc gia, John Bolton, về tám tội danh truyền tải và mười tội danh lưu giữ trái phép thông tin quốc phòng.
"Cuộc điều tra của FBI tiết lộ rằng, John Bolton bị cáo buộc đã truyền thông tin tuyệt mật bằng tài khoản trực tuyến cá nhân và lưu giữ các tài liệu này tại nhà riêng, vi phạm trực tiếp luật liên bang", Giám đốc FBI Kash Patel nói.
Ông Patel cho biết thêm: "Bất kỳ ai đe dọa an ninh quốc gia của chúng ta đều phải chịu trách nhiệm".
Theo Bộ Tư pháp, các tài liệu này chứa thông tin tình báo về "các cuộc tấn công trong tương lai, đối thủ nước ngoài và quan hệ chính sách đối ngoại", cũng như thông tin về người cung cấp thông tin và "thông tin tình báo về các nhà lãnh đạo của đối thủ".
Đầu mùa hè năm nay, các đặc vụ liên bang đã khám xét nhà riêng của ông Bolton ở Bethesda, Maryland, và văn phòng của ông ở Washington, D.C.
Các công tố viên cáo buộc ông Bolton vẫn giữ các hồ sơ mật ngay cả sau khi Cơ sở Thông tin Ngăn chặn Nhạy cảm (SCIF) tại nhà riêng của ông đã ngừng hoạt động sau khi ông rời khỏi nội các của Tổng thống Trump.
Ông Bolton từng giữ chức đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc dưới thời tổng thống George W. Bush, và là cố vấn an ninh quốc gia từ năm 2018 đến năm 2019 trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump.
Luật sư của Bolton, Abbe Lowell, phủ nhận việc thân chủ của bà vi phạm pháp luật.
"Những cáo buộc này xuất phát từ một phần nhật ký cá nhân của Đại sứ Bolton trong suốt 45 năm sự nghiệp của ông - những hồ sơ không được phân loại, chỉ được chia sẻ với gia đình trực hệ của ông, và được FBI biết đến từ năm 2021", bà Lowell cho biết trong một thông báo.