Vì sao 2 phó giám đốc văn phòng đăng ký đất đai ở Hưng Yên bị bắt?

GD&TĐ - 2 phó giám đốc văn phòng đăng ký đất đai ở Hưng Yên đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đơn vị này đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Ngọc Hùng (SN 1986, trú tại xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên); Đào Thị Phượng (SN 1984, trú tại thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên); Trần Thị Tố Uyên (SN 1969, trú tại phường Quang Trung, TP. Hưng Yên) về tội Nhận hối lộ theo quy định tại điều 354, Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Các quyết định, lệnh nêu trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, trong khi thực hiện nhiệm vụ, Trần Thị Tố Uyên (Đội trưởng Đội tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế trước bạ và thu khác thuộc Chi cục thuế khu vực TP. Hưng Yên - huyện Kim Động) đã có hành vi phạm pháp.

Theo đó, Uyên đã yêu cầu, nhận tiền trái quy định của 1 cá nhân để được cấp nhanh thông báo nộp tiền thuế tiền sử dụng đất, các loại thông báo nộp thuế khác và xác định số tiền thuế phải nộp thấp hơn khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Trong khi đó, Lê Ngọc Hùng (Phó giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tiên Lữ) và Đào Thị Phượng (Phó giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Khoái Châu) đã có hành vi yêu cầu, nhận tiền trái quy định của 1 cá nhân để làm nhanh thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học tại Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: HCMIU

Công nghệ sinh học từ giảng đường đến thương mại hóa

GD&TĐ - Công nghệ sinh học được coi là “chìa khóa” giải quyết các thách thức lớn của xã hội, nên đòi hỏi các trường đại học cần có những nghiên cứu gắn với thực tiễn để các sản phẩm tạo ra có thể thương mại hóa.

Chân dung thủ khoa có điểm tốt nghiệp toàn khóa cao nhất 40 năm của Trường Đại học Luật TPHCM.

Bốn năm, một lời hứa, một kỳ tích

GD&TĐ - Cao Đức Anh, thủ khoa tốt nghiệp toàn khóa Trường Đại học Luật TPHCM năm 2025 với GPA 3,9/4, đã biến lời hứa giản dị với gia đình thành hành trình bền bỉ và kỳ tích đáng nể.