Khởi tố thêm 2 bị can trong vụ sự cố sạt lở kè Nguyên Hòa, đê tả sông Luộc

GD&TĐ - Mở rộng điều tra vụ án sai phạm trong xử lý sự cố sạt lở kè Nguyên Hòa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố thêm 2 bị can.

Vị trí sạt lở kè Nguyên Hòa, đê tả sông Luộc. Ảnh báo Hưng Yên.
Vị trí sạt lở kè Nguyên Hòa, đê tả sông Luộc. Ảnh báo Hưng Yên.

Chiều 10/4, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trần Đức Cường (SN 1981, trú phường Phố Hiến), viên chức Hạt quản lý đê khu vực Kim Động và Trần Tiến Sỹ (SN 1982, trú xã Hoàng Hoa Thám), chuyên viên Phòng quản lý đê điều Chi cục Thủy lợi về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại điều 360 Bộ luật hình sự.

1000022855.png
Trần Tiến Sỹ (bên trái) và bị can Trần Đức Cường (bên phải). Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên.

Đây là kết quả của quá trình điều tra mở rộng vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công trình xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở kè Nguyên Hòa, đê tả sông Luộc (huyện Phù Cừ cũ).

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, quá trình điều tra xác định, Cường và Sỹ với nhiệm vụ thực hiện quản lý chất lượng thi công xây dựng, tiến độ thi công, chi phí đầu tư xây dựng và kiểm tra nhằm đảm bảo thực hiện đúng theo các nội dung trong hợp đồng song đã thiếu trách nhiệm, không thực hiện đầy đủ công việc được giao gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 3,5 tỷ đồng.

Trước đó, liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố, bắt tạm giam 9 bị can là nguyên Chi cục trưởng Chi cục quản lý đê điều, nguyên Trưởng phòng Quản lý đê điều tỉnh Hưng Yên và một số Giám đốc doanh nghiệp về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng” quy định tại Điều 224 Bộ luật hình sự và tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại điều 360 Bộ luật hình sự.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Không ít cha mẹ dùng nhiều cách khác nhau để trẻ ăn, nhưng việc biến bữa ăn thành cuộc đấu quyền lực có thể khiến trẻ thêm áp lực.

Giúp con biết trân trọng thức ăn

GD&TĐ - Khi những hành vi không tôn trọng đồ ăn lặp lại, câu hỏi không chỉ là vì sao trẻ coi nhẹ thức ăn mà còn là cha mẹ nên đặt giới hạn và kỷ luật thế nào để không biến bữa ăn thành một cuộc đấu quyền lực.

Bất động sản Thông tin Vinhomes Saigon Park mới nhấtĐịa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com