Giám đốc ban quản lý dự án ở Nghệ An bị bắt vì nhận hối lộ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Giám đốc và phó giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An bị bắt vì hành vi nhận hối lộ.

Trụ sở UBND huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Việt Khánh
Trụ sở UBND huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Việt Khánh

Ngày 2/2, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với Trần Anh Tuấn (Giám đốc) và Lê Quang Sáng (Phó Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) để điều tra hành vi nhận hối lộ.

Liên quan đến vụ án này, ngoài 2 bị can nói trên, 1 lãnh đạo Công ty CP Đầu tư và phát triển An Việt (có trụ sở tại TP Vinh, Nghệ An) cũng bị tạm giam để điều tra về hành vi đưa hối lộ.

Theo dữ liệu từ Hệ thống đấu thầu Quốc gia, Công ty CP Đầu tư và phát triển An Việt từng tham gia 24 gói thầu, trong đó trúng thầu 23 gói, 1 gói thầu chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu là hơn 571 tỷ đồng. Tại một số địa phương doanh nghiệp này thường xuyên trúng thầu phải kể đến như: TP Vinh, các huyện Nghi Lộc, Nghĩa Đàn, Thanh Chương, Con Cuông (Nghệ An) cùng một số gói thầu tại các tỉnh Yên Bái và Khánh Hòa.

Hiện, vụ việc đang các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Quảng bá di sản

GD&TĐ - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được hơn 10 năm (6/12/2012).