
Nó được thiết kế nhằm đáp ứng yêu cầu bắn hạ chính xác mục tiêu ở khoảng cách 2km, vốn nằm ngoài tầm với của các cả các loại súng bộ binh đang được sử dụng.

Dòng súng của CheyTac được Tập đoàn nghiên cứu súng và đạn đạo học CheyTac LLC phát triển nhằm cạnh tranh trực tiếp với 2 đối thủ lớn là MacMillan Tac-50 và L115A3.

Súng được thiết kế với trọng lượng £ 31 (14 kg); dài 53 (1,34 m) 46 ¾ in (1.18 m) cùng chiều dài nòng súng đạt 73,7cm giúp đạn của súng trường bắn tỉa CheyTac M200 đi chính xác ở khoảng cách xa kỷ lục.

Một viên đạn loại này giữ vận tốc siêu âm ở khoảng cách xa hơn 2.000m.

Điều đáng chú ý là ở phạm vi xa hơn 700m, viên đạn này có nhiều năng lượng hơn loại đạn tiêu chuẩn .50 (12.7mm) nhưng nó tạo ra ít giật hơn.

Ngay từ khi ra đời đến nay, nó đã thể hiện sự sức mạnh vượt trội so với 2 đối thủ và ghi danh tên tuổi của mình trong làng súng trường thế giới.

Hiện nay, các dòng súng của CheyTac đều có thể sử dụng được 2 loại đạn chính là .408 CheyTac và .375 CheyTac do chính hãng này nghiên cứu. 2 loại đạn này hiện đang là một trong số nhiều loại đạn tiêu chuẩn của súng trường bắn tỉa NATO.

Vì dùng đạn cỡ lớn nên súng hộp đạn của M200 chỉ có thể mang theo 5 - 7 viên.

Thông thường, cự ly bắn lý tưởng của dòng súng CheyTac lên đến 2.300m, Xét về cự ly bắn thì nó đứng thứ 2 trên thế giới hiện nay

Các khẩu súng của dòng súng CheyTac được thiết kế và sử dụng loại thoi tiếp đạn kiểu giật do Hãng EDM Winrunner của Hoa Kỳ nghiên cứu sản xuất, loại thoi nạp đạn này được làm hoàn toàn từ vật liệu titan và có độ bền rất cao, lên đến 8.000spt.( spt là số lần bắn và phải thay các bộ phận như kim hỏa hoặc thoi nạp đạn trên sung)

Hiện nay trên thế giới, làng súng bắn tỉa thế giới được chia thành 3 trường phái riêng biệt.

Mỹ chủ yếu phát triển các dòng súng trường bắn tỉa cự ly xa kết hợp khả năng công phá mục tiêu kinh hoàng với các loại đầu đạn cỡ lớn như .50 BMG, .408CheyTac hoặc loại đạn bắn tỉa Lapua của Pháp.

Kế đến là Nga với 2 khẩu súng trường bắn tỉa trứ danh của mình từ những năm 50 và 80 của thế kỷ XX là SVD Dragunov và SVDS.

Còn lại là trường phái cuối cùng mang phong cách của người Anh là chính xác, nhẹ nhàng. Trong đó, dòng súng CheyTac mới là dòng súng hiện đang giữ kỷ lục thế giới về cự ly.

Ngoài ra, để hỗ trợ xạ thủ, CheyTac còn chế tạo thêm hệ thống đo lường khoảng cách bằng laser, bộ cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, gió, áp suất không khí v.v… cùng với một thiết bị cầm tay sử dụng hệ điều hành Windows Mobile 2003 có khả năng lập trình quỹ đạo bay của viên đạn, giúp xạ thụ thực hiện những cũ bắn chuẩn xác nhất.

Kỷ lục tầm bắn của khẩu CheyTac M200 được xác nhận là 2350m khi bắn diễn tập với mục tiêu là bia có kích thước giống người thật.

Súng trường bắn tỉa này thường được sử dụng với ống ngắm phóng đại Nightforce NXS 5.5-22X, có thể được nâng cấp với các module AN/PVS-14 cho tầm tầm nhìn ban đêm.

Báng súng của ChayTac M200 có thể tùy chỉnh dài ngắn. Các bộ phận của súng có thể dễ dàng tháo ra để lưu trữ, vận chuyển thay thế.
