Iran thông báo làn sóng tấn công mới nhắm vào siêu chiến đấu cơ F-35 và loạt mục tiêu

GD&TĐ - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã tiến hành một đợt tấn công mới bằng tên lửa và UAV nhằm vào các mục tiêu liên quan tới Mỹ và Israel.

Iran thông báo làn sóng tấn công mới nhắm vào siêu chiến đấu cơ F-35 và loạt mục tiêu

Trong thông cáo, bộ phận quan hệ công chúng của IRGC cho biết kể từ sáng 3/4, lực lượng Hải quân và Không quân của đơn vị này đã thực hiện làn sóng tấn công thứ 92 trong chiến dịch mang tên “True Promise 4”, với các đợt tấn công kết hợp nhằm vào hệ thống radar và trang thiết bị hải quân của Mỹ tại khu vực cũng như các mục tiêu tại các vùng lãnh thổ liên quan.

Theo IRGC, trong giai đoạn mở đầu, một cơ sở liên quan tới tàu đổ bộ của Mỹ tại cảng Al Shyoukh đã bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo.

Trong một diễn biến khác, hệ thống radar cảnh báo sớm 3 chiều tầm xa mang ký hiệu “AR-327” đặt tại khu vực Jabal ad Dukhan (Bahrain), được cho là đã bị UAV tấn công.

IRGC cũng cho biết, rạng sáng ngày 3/4, lực lượng Không quân đã phóng 2 tên lửa đạn đạo nhằm vào căn cứ không quân Ramat David, nằm phía Đông Nam Haifa, nơi được cho là có các phi đội tiêm kích F-16 của Israel.

Trong một giai đoạn khác của chiến dịch, IRGC thông báo đã sử dụng tên lửa đạn đạo đa đầu đạn Khorramshahr-4, tấn công hơn 50 mục tiêu tại thủ đô Tel Aviv và các khu vực khác.

IRGC cho biết hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ 1 tiêm kích F-35 của Mỹ trên không phận miền Trung Iran. Đây là chiếc thứ 2 bị bắn hạ trong vòng 12 giờ, theo tuyên bố của lực lượng này.

Từ ngày 28/2, Mỹ và Israel đã triển khai chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, với các cuộc không kích vào nhiều mục tiêu quân sự và dân sự.

Phía Iran sau đó tiến hành các hoạt động đáp trả, sử dụng tên lửa và UAV nhằm vào các mục tiêu liên quan tại khu vực.

Theo Tasnimnews

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường Mầm non Sakura sử dụng 2 giáo viên nước ngoài không có hồ sơ pháp lý.

Bài 3: Cần sự phối hợp liên ngành

GD&TĐ - Cơ quan chức năng chỉ ra lỗ hổng lớn nhất trong quản lý giáo viên người nước ngoài hiện nay là việc kiểm tra, đối soát thông tin còn nhiều hạn chế.

Cô và trò Trường Mầm non An Dương trong giờ học.

Đòn bẩy cho giáo dục Hải Phòng

GD&TĐ - Luật Nhà giáo có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 được xem là dấu mốc quan trọng của ngành Giáo dục khi lần đầu tiên thiết lập hành lang pháp lý riêng cho đội ngũ nhà giáo.

Tấn Đức (bên phải) và Nhật Bảo bàn luận về dự án cùng thầy hướng dẫn Đỗ Quốc Anh Triết. Ảnh: MA

Học sinh ứng dụng AI vào thiết kế thuốc

GD&TĐ - Hai học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) đã chinh phục thành công đề tài ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thiết kế thuốc, giành giải Nhất cấp quốc gia và mở ra một hướng tiếp cận mới cho nghiên cứu dược phẩm ngay từ bậc phổ thông.