Các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Công nghệ Nhà nước Rostec sản xuất rất nhiều loại đạn dược dẫn đường, một trong số đó là đạn pháo có điều khiển Krasnopol-M2, được sử dụng rộng rãi trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt.
Loại đạn này thể hiện hiệu quả và độ chính xác cao ngay cả ở cự ly cực xa, có thể phá hủy nhiều mục tiêu quan trọng của đối phương chỉ bằng một phát bắn.
Krasnopol-M2 có thể được bắn từ cả pháo tự hành và pháo kéo từ các vị trí gián tiếp.
"Trong chiến dịch quân sự đặc biệt, Krasnopol-M2 đã phá hủy thành công hàng nghìn mục tiêu, bao gồm các đơn vị pháo tự hành, xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và các phương tiện bọc thép khác", đại diện Tập đoàn Rostec báo cáo.
Điều đáng chú ý là việc sử dụng đạn pháo dẫn đường được đảm bảo bởi các đơn vị pháo binh tiêu chuẩn, khi họ không cần bất kỳ thiết bị đặc biệt nào cho việc này.
Để nhắc lại, đạn pháo Krasnopol-M2 có cỡ nòng 152mm và tầm bắn mở rộng lên đến 25 - 26km, cũng như trọng lượng đầu đạn khoảng 11kg.
Đặc điểm chính của quả đạn là đầu dò laser bán chủ động. Nó tự động bám mục tiêu bằng cách sử dụng chùm tia laser phản xạ được chiếu xạ từ mặt đất hoặc máy bay không người lái, đảm bảo độ chính xác vượt trội và giúp loại đạn này có khả năng chống lại tác chiến điện tử.
Trong chiến dịch quân sự đặc biệt, đạn pháo dẫn đường Krasnopol-M2 được sử dụng tích cực cả từ pháo tự hành (Msta-S) và pháo kéo (Msta-B), biến pháo binh từ phương tiện tàn phá diện rộng thành công cụ tiêu diệt chính xác các mục tiêu quan trọng.