Vé số gần 10.000 tỷ đồng tại Mỹ đã có chủ

Kết quả xổ sốtự chọn Powerball của Mỹ hôm 22/2 đã tìm ra một người may mắn nhất trúng giải Jackpot trị giá lên đến 435,3 triệu USD (gần 10.000 tỷ đồng).

Vé số gần 10.000 tỷ đồng tại Mỹ đã có chủ

Dãy số trúng thưởng là 10-13-28-52-61 và số Powerball may mắn màu đỏ là 2. Đây là lần đầu tiên giải thưởng độc đắc lên tới 400 triệu USD trong gần 3 tháng, ABC News đưa tin.

Ve so gan 10.000 ty dong tai My da co chu - Anh 1

Giải độc đắc của Powerball đã lên tới hơn 400 triệu USD sau gần 3 tháng không có người trúng thưởng. (Ảnh: Reuters)

Cũng trong phiên quay thưởng hôm 22/2, đã có 5 người may mắn sở hữu các tấm vé có 5 cặp số đầu tiên trùng với kết quả xổ số

Powerball.

Trong đó có 1 người tại New Jersey giành được giải thưởng 2 triệu USD nhờ sử dụng tính năng PowerPlay (ngôi sao may mắn). Bốn người còn lại tại Kansas, Massachusetts, New York và Texas, mỗi người nhận được giải thưởng $1 triệu USD.

Xổ số tự chọn Powerball được chơi ở 44 bang của nước Mỹ cùng với thủ đô Washington D.C, Puerto Rico và quần đảo Virgin.

Sau khi tấm vé 435,3 triệu USD đã có chủ, trị giá giải thưởng cao nhất sẽ quay về mốc 40 triệu USD cho lần quay thưởng tiếp theo vào tối thứ Bảy tuần này (25/2).

Theo VietnamNet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mẫu viên nang điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu: Xấu hổ, vông nem, hậu phác nam và cam thảo nam.

Viên nang dược liệu chữa mất ngủ

GD&TĐ - Các nhà khoa học Đại học Y Dược TPHCM đã nghiên cứu bào chế viên nang hỗ trợ điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu.
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.