Về mốc 430, tính thanh khoản vẫn ở mức thấp

Về mốc 430, tính thanh khoản vẫn ở mức thấp

Trước những thông tin về CPI, lãi suất, giá vàng, tỷ giá thiếu tích cực, tuy nhiên, nhiều mã đã được đánh giá là ở mức thấp khiến một số nhà đầu tư có xu hướng mua vào. Cùng với đó là việc khởi sắc của nhóm blue chíp, đã tạo đà cho VN-Index bật mạnh.

VN-Index tăng mạnh, nhưng tính thanh khoản vẫn chưa được cải thiện. Ảnh: Internet
VN-Index tăng mạnh, nhưng tính thanh khoản vẫn chưa được cải thiện. Ảnh: Internet

Đợt khớp lệnh mở cửa, VN-Index giữ nguyên số điểm từ cuối phiên trước với tổng khối lượng giao dịch đạt 484.500 đơn vị và giá trị giao dịch đạt 10,55 tỷ đồng. Sang đợt khớp lệnh liên tục, VN-Index  tăng khá mạnh, có được 3,66 điểm (tăng 0,85%) với khối lượng giao dịch đạt 19.346.222 đơn vị. Tới cuối phiên, đà tăng tiếp tục được giữ, màu xanh chiếm thế chủ đạo trên bảng giao dịch điện tử.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index có được 4,62 điểm (tăng 4,63%) đứng ở mức 430,81 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 24.955.862 đơn vị. Tổng giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 487,28 tỷ đồng và tổng giá trị giao dịch thoả thuận đạt 60,31 tỷ đồng. Toàn sàn có tới 187 mã tăng giá, 53 mã đứng giá và 35 mã giảm giá. Trong 10 mã có vốn hoá lớn nhất thị trường có 6 mã tăng giá, 2 mã đứng giá và 2 mã giảm giá.

Trong phiên giao dịch này, có 2 mã khớp lệnh được hơn 1 triệu đơn vị. Trong đó STB khớp lệnh được 1.683.410 đơn vị, dẫn đầu nhóm cổ phiếu có khối lượng khớp lệnh nhiều nhất. Đứng vị trí thứ hai là EIB với 1.252.020 đơn vị. SSI đứng vị trí thứ ba, khớp lệnh được 842.970 đơn vị.

Trong phiên giao dịch này, SAM trở thành mã tăng giá nhiều nhất với mức tăng 5%, có được 800đồng/đơn vị khi kết thúc phiên. SC5 đứng vị trí thứ hai, tăng 4,95%. KSH đứng vị trí thứ ba, tăng 4,93%.

STG trở thành mã giảm giá nhiều nhất, giảm 5,51%, từ mức 25.400đồng xuống còn 24.000đồng/đơn vị. DVD đứng vị trí thứ hai, giảm 4,5%, mất 2.500đồng/đơn vị khi kết thúc phiên. VNH đứng vị trí thứ ba, giảm 4,44%.

Sàn giao dịch HNX cũng có một phiên tăng điểm. Kết thúc phiên giao dịch, HNX-Index tăng 1,19 điểm (tăng 1,22%) đứng ở mức 99,05 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 24.940.726 đơn vị và tổng giá trị gioa dịch đạt 428,74 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đã lấy lại được mốc 430 điểm, còn HNX-Index gần trở về mốc 100 điểm. Đây là diễn biến khá tích cực, tuy nhiên trong khi đó, tính thanh khoản của thị trường vẫn ở mức thấp. Tổng khối lượng giao dịch của cả hai sàn chưa đạt được 50 triệu đơn vị. Đây là những thông tin khá trái chiều khiến các nhà đầu tư gặp nhiều khó khăn trong việc dự đoán xu hướng của thị trường.

Vũ Thành

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Số lượng thí sinh tăng cao khiến nhiều học sinh và phụ huynh lớp 9 không khỏi lo lắng.

Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Tĩnh: Áp lực lớn khi thí sinh tăng

GD&TĐ - Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 tại Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn “tăng nhiệt” bởi số học sinh lớp 9 tăng thêm gần 4.000 em so với năm trước nhưng khả năng tiếp nhận của các trường THPT công lập hầu như không thay đổi.

Minh họa/GMN

Truyện ngắn: Nảy mầm từ đá

GD&TĐ - Sau cơn lũ, tình cảm giữa họ giống như hạt ngô, hạt lúa gieo xuống cao nguyên đá. Dù khắc nghiệt và thách thức còn nhiều, nhưng mầm xanh vẫn lặng lẽ đâm lên bền bỉ nắm tay nhau, vững như đá núi biên cương.

Sử dụng AI đúng cách sẽ hỗ trợ tối đa trong học tập. (Ảnh minh họa)

Học thông minh hay lệ thuộc công nghệ?

GD&TĐ - Từ một công cụ hỗ trợ tra cứu đơn thuần, trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần trở thành “gia sư 24/7” của đông đảo học sinh, sinh viên trong mùa ôn thi.